Quảng Ninh bắt giữ đối tượng truy nã “đặc biệt nguy hiểm”

Thành Nam/VOV-Đông Bắc | 12/05/2021, 10:08

Tổ công tác Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 1 đối tượng thuộc diện truy nã “đặc biệt nguy hiểm” trong vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra đầu năm 2021.

Đối tượng là Nguyễn Văn Hán (SN 1987, trú tại khu 2, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2021, Nguyễn Văn Hán móc nối cùng một số đối tượng khác tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vàoViệt Nam. Khi đường dây bị phát hiện, một số đối tượng bị bắt giữ xử lý còn Nguyễn Văn Hán đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 22/01/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Hán về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Quảng Yên phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hán đang lẩn trốn tại T.P Hồ Chí Minh, sau đó di chuyển ra Hải Phòng để về thị xã Quảng Yên. Lực lượng chức năng đã tổ chức đón lõng, quây bắt thành công đối tượng Nguyễn Văn Hán khi đối tượng lẩn trốn về thị xã Quảng Yên.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Hán khai nhận bỏ trốn vào huyện Bình Chánh, T.P Hồ Chí Minh ở nhờ nhà người thân. Đến ngày 10/5/2021, đối tượng mua vé máy bay từ T.P Hồ Chí Minh về Hải Phòng và bắt xe taxi về thị xã Quảng Yên để lẩn trốn tại nhà người quen thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Công an thị xã Quảng Yên đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền./.

Bài liên quan
Xử vụ Vạn Thịnh Phát: Toà phát thông báo kêu gọi 5 người trốn truy nã ra đầu thú
TAND TP.HCM kêu gọi 5 bị cáo đang bị truy nã trong vụ án Vạn Thịnh Phát ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất