Quảng Nam: Bão số 9 làm 1 người chết và 2 người mất tích

Đình Thiệu-Thanh Thắng/VOV-Miền Trung | 28/10/2020, 22:38

Ưu tiên số 1 hiện nay là tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, bão số 9 đã làm 1 người chết, 2 người mất tích, 5 người bị thương. Hàng trăm nhà dân công trình, nhà xưởng bị sập, tốc mái; công trình giao thông, thủy lợi hư hỏng. Tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương khắc phục hậu quả của bão.

Bão tan, các địa phương ven biển có số lượng nhà dân bị sập, tốc mái rất lớn. Các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã bị sạt lở tại nhiều vị trí, gây ách tắc giao thông. Công trình phòng chống thiên tai Bờ biển Cửa Đại, TP. Hội An tiếp tục bị sạt lở khoảng 2.500m.

Hệ thống đê ngăn mặn ven biển bị hư hỏng nặng tại nhiều vị trí, gây ảnh hưởng đến khả năng ngăn mặn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các địa phương ven biển. Bão lớn làm 3 tàu cá bị chìm. Khoa Nội tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại khá nặng. Bệnh viện đã phải di chuyển 50 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Nội tiết qua các khoa khác.

Ông Trương Thanh Hùng, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, ông đi nuôi người nhà đang điều trị tại Khoa Nội tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Chiều nay khi cơn bão ập đến và tốc mái dãy nhà nơi người nhà ông đang điều trị. Mặc dù lo lắng nhưng ông đã bình tĩnh cùng y tá, bác sĩ sơ tán bệnh nhân ra khỏi khu vực nhà bị tốc mái.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, do số lượng nhà dân bị hư hỏng sau bão lớn, bão tan trời cũng vừa tối, lại mất điện nên toàn bộ hộ dân sơ tán tập trung phải ở lại hết đêm nay để đảm bảo an toàn. Ưu tiên số 1 hiện nay là tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương. Tỉnh huy động lực lượng tập trung khắc phục nhà hư hỏng để sớm ổn định cuộc sống người dân, tập trung khắc phục sự cố điện và giao thông đảm bảo thông đường để phục vụ công tác khắc phục hậu quả và phục vụ cho công tác cứu trợ sau bão.

Ông Lê Trí Thanh nói: “Các tuyến đường giao thông nhất là các tuyến đường miền núi bị sạt lở rất nhiều, kể cả các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã liên huyện. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục theo thẩm quyền. Hệ thống điện cũng bị hư hỏng lớn do cây ngã đổ. Ngành điện cũng đang tập trung khắc phục sự cố”./.

Bài liên quan
Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 -2030: Mở ra giai đoạn phát triển mới
Ngày 16/3 tới đây, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sự kiện quan trọng này diễn ra trong thời điểm tỉnh Quảng Nam hướng đến kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975 - 24/3/2024). Việc công bố Quy hoạch này tạo cơ hội để tỉnh Quảng Nam mở ra một giai đoạn phát triển mới.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất