Quang Hải, Huỳnh Như được đề cử Quả Bóng Vàng Việt Nam 2022

02/12/2022, 21:21

Nguyễn Quang Hải và Huỳnh Như - 2 cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở châu Âu - có tên trong danh sách đề cử Quả Bóng Vàng Việt Nam 2022.

Danh sách đề cử các hạng mục của giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam 2022 được công bố hôm nay (2/12). Cả 2 cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở châu Âu là Nguyễn Quang Hải và Huỳnh Như đều góp mặt.

Ở hạng mục Quả Bóng Vàng nam, danh sách đề cử có 19 cái tên. Trong đó, Hà Nội FC đóng góp nhiều nhất với Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải, Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu. Ngoài ra, đội bóng Thủ đô cũng có một đề cử ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc (Nguyễn Văn Trường) và cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2022 (Lucacs Vinicius).

Quang Hải, Huỳnh Như được đề cử Quả Bóng Vàng Việt Nam 2022 - 1

Quang Hải được đề cử danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam 2022.

Việc Hà Nội FC áp đảo trong danh sách đề cử danh hiệu Quả Bóng Vàng nam không phải bất ngờ. Đội bóng Thủ đô giành cả 2 danh hiệu vô địch V-League và Cúp Quốc gia. Bên cạnh đó, các thành viên được đề cử của Hà Nội FC cũng đều là các tuyển thủ quốc gia, có cơ hội lớn được tham dự AFF Cup 2022.

Lễ trao giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2022 dự kiến được tổ chức vào tháng 2/2023. Thời hạn chốt bình chọn là ngày 18/1/2023, có nghĩa là ngay sau khi AFF Cup 2022 khép lại. Do đó, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á cũng có tác động quan trọng đến việc bình chọn QBV Việt Nam.

Quả Bóng Vàng Việt Nam là giải thưởng thường niên được trao từ năm 1995, vinh danh những cá nhân cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam mỗi năm. Phạm Thành Lương, Đoàn Thị Kim Chi và Huỳnh Như là những cầu thủ giữ kỷ lục giành QBV Việt Nam nhiều nhất (mỗi ngời 4 lần).

Danh sách đề cử Quả Bóng Vàng Việt Nam 2022

Quả Bóng Vàng nam: Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Hùng Dũng, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hoàng Đức, Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Phạm Tuấn Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hải Huy, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Linh, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Quyết, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Văn Toàn.

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Hồ Văn Cường, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Phi Hoàng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Nhàn, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt

Ngoại binh xuất sắc: Oseni Bolaji, Rimario Gordon, Jermie Lynch, Geovane Magno, Mpande Mbolimbo, Paollo Oliveira, Paulo Pinto, Goncalves Vinicius

Quả Bóng Vàng nữ: Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Thị Tuyết Dũng, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Huỳnh Như, Đào Thị Kiều Oanh, Ngân Thị Vạn Sự, Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Bích Tùy, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Phạm Hải Yến.

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Ngọc Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Đào Thị Kiều Oanh, Ngân Thị Vạn Sự

Quả Bóng Vàng Futsal: Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Trần Duy, Mai Xuân Hiệp, Phạm Đức Hòa, Khổng Đình Hùng, Trần Thái Huy, Châu Đoàn hát, Nguyễn Minh Trí, Hồ Văn Ý

Tiểu Cường
Bài liên quan
Đám cưới của Quang Hải dùng 10.000 bông hoa tươi đắt tiền
Chu Thanh Huyền và Nguyễn Quang Hải quyết định sử dụng nhiều loại hoa tươi đắt tiền trong lễ cưới của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu "3 tăng cường, 5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 Chiến lược: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023.
Mới nhất