Phú Quốc hút khách dịp Tết Quý Mão

Hải Nam/VOV.VN | 27/01/2023, 20:47

Kiên Giang là một trong những điểm đến nổi bật dịp Tết Quý Mão 2023, với lượng khách và doanh thu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng nghỉ tại Kiên Giang đạt 67,6%, cao hơn nhiều mức trung bình cả nước (khoảng 40 - 45%).

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, dịp Tết Quý Mão 2023 (từ ngày 20 – 27/1/2023) địa phương phục vụ 339.634 lượt khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Tổng thu ước đạt 374,9 tỷ đồng, tăng 166,4% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân tại Kiên Giang đạt 67,6%, tăng 20,1% so với cùng kỳ.

Tính riêng TP. Phú Quốc ước đón 185.099 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 23,6% so với cùng kỳ (trong đó có 13.851 lượt khách quốc tế). Dịp Tết, tại điểm đến "Thị trấn Hoàng Hôn" có lễ hội biểu diễn đường phố với sự xuất hiện của hàng chục nghệ sĩ quốc tế. Nhiều hoạt động của công viên nước Hòn Thơm, công viên giải trí theo chủ đề VinWonders, phố đi bộ Grandworld… tại TP. Phú Quốc đã làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn và trải nghiệm. 

Nhiều cơ sở lưu trú từ 3 – 5 sao đã tổ chức các sự kiện, hoạt động dịp Tết như tiệc tự chọn đón năm mới, múa lân chào xuân mới, lì xì đầu năm, giảm giá dịch vụ, chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian, vui chơi rút thăm trúng thưởng… Các hoạt động này không chỉ phục vụ nhu cầu của du khách đến Phú Quốc mà còn góp phần giới thiệu những nét đặc sắc, mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam.

Sở Du lịch Kiên Giang đánh giá công tác phục vụ du khách trên địa bàn dịp Tết được chuẩn bị chu đáo, các sản phẩm dịch vụ được củng cố, đầu tư làm mới. Nhiều sản phẩm dịch vụ mới được bổ sung đã góp phần thu hút khách. Các hoạt động du lịch phục vụ du khách du xuân, đón Tết diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho du khách đều được đảm bảo./.

Bài liên quan
Nhiều lựa chọn du lịch Phú Quốc dịp Tết Nhâm Dần 2022
Hiện nay hoạt động du lịch tại Phú Quốc (Kiên Giang) gần như trở lại bình thường, hầu hết các đơn vị đã mở cửa và duy trì đón khách trong suốt dịp Tết Nhâm Dần.
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất