Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Mạnh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

PV/VOV | 19/07/2021, 18:37

VOVLIVE - Ngày 19.7, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.

Chiều nay (19.7), bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai đã trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và chúc mừng Đảng bộ tỉnh Bình Phước có tân Bí thư Tỉnh ủy. Đồng thời, đánh giá cao kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đạt được trong thời gian qua. Trong đó, với trách nhiệm của người đứng đầu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi giữ vai trò hết sức to lớn, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Bình Phước.

vovlive-nguyen-manh-cuong.jpg

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường. Báo Bình Phước

Kế thừa và phát huy truyền thống Phú Riềng Đỏ anh hùng, nơi có sóc Bom Bo đi vào lịch sử, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, trên cương vị mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mọi thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trước mắt là chiến thắng dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách và nhiệm vụ mới. Trân trọng những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường hứa sẽ nỗ lực hết mình để cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng Bình Phước ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1973, quê tỉnh Nghệ An, vào Đảng năm 1999; trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Mạnh Cường công tác tại Bộ Ngoại giao từ năm 1997. Tháng 5.2010-4.2014, làm Phó Vụ trưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học Viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 11.2014-1.2018, ông làm Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Đối Ngoại Trung ương. Tháng 1.2018, ông làm Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, tháng 6.2020 làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Tháng 1.2021, ông Nguyễn Mạnh Cường là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Từ ngày 19.7.2021, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 10/7, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương thay ông Trần Văn Nam./.

Bài liên quan
Bà Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Điện Biên
Trưởng Ban tổ chức Trung ương bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đồi A1, Sân vận động tỉnh Điện Biên và một số tuyến đường phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất