Phát triển hạ tầng vùng nông thôn phải dựa vào sức dân

Gia Khang/VOV TPHCM | 20/01/2021, 06:00

Trong những năm qua, Đảng bộ xã Hòa Long, TP Bà Rịa được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đánh giá là địa phương đi đầu trong việc vận động nhân dân tự nguyện tham gia phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Trong những năm qua, Đảng bộ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đánh giá là địa phương đi đầu trong việc vận động nhân dân tự nguyện tham gia phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong đó, Ấp Bắc 3 là một trong những địa bàn dân cư thực hiện có hiệu quả và là điểm sáng để nhân rộng trên địa bàn toàn xã.

Sự đồng thuận trong dân

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, công tác tuyên truyền vận động nhân dân được chi bộ Đảng ấp Bắc 3, xã Hòa Long xác định là then chốt, cần đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên liên tục.

Qua công tác tuyên truyền vận động, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của các phong trào ở địa phương. Mọi người tự nguyện đóng góp công sức, vật chất mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, bê tông hóa các trục đường liên ấp, lắp đặt thiết bị chiếu sáng tại hàng ngàn mét đường ở khu dân cư.

Ông Ngô Quốc Dũng, người dân ở ấp Bắc 3, xã Hòa Long, Thành Phố Bà Rịa cho hay, cách đây 5 năm hệ thống giao thông ở đây rất khó khăn, “nắng bụi mưa lầy” nên rất vất vả trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản. Nhưng nay mọi thứ đã khác, cơ sở hạ tầng thay đổi nhất nhiều, đường làng ngõ xóm thông thoáng hơn.

"Trước kia tệ nạn xã hội như mất trật tự, trộm cắp trong ấp thì thường xuyên xảy ra, từ khi có chủ trương của Đảng bộ xã đưa hệ thống đường nông thôn, đèn chiếu sáng về thôn ấp thì tệ nạn giảm đi rất nhiều. Bà con ở đây rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương trong việc đảm bảo cuộc sống cho nhân dân", ông Dũng chia sẻ.

Còn bà Lê Thị Diễm, người dân ở ấp Bắc 3, xã Hòa Long phấn khởi cho biết, khi Đảng bộ, chính quyền xã vận động, bà con tích cực hưởng ứng, đóng góp công sức, vật chất để xây dựng hệ thống đường bê tông, đường điện… Nhờ đó điều kiện đi lại được thuận lợi, đặc biệt là tình hình an ninh trật tự ổn định, giảm hẳn nạn trộm cắp trong địa bàn dân cư.

"Nhờ lãnh đạo địa phương mà đặc biệt là Đảng bộ xã quan tâm, đời sống người dân ở ấp chúng tôi đời sống ngày càng phát triển. Người dân cảm thấy phấn khởi, hạnh phúc khi có những con đường đẹp để đi lại an toàn", bà Diễm cho hay.

Tiếp tục lan tỏa sức mạnh

Từ khi Đảng ủy xã Hòa Long phát động phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng trong địa bàn dân cư, cấp ủy cũng như Ban điều hành ấp Bắc 3 đã tổ chức vận động trong Đảng viên, cán bộ và nhân dân thực hiện chủ trương xã hội hóa trong đầu tư tuyến đường bê tông, hệ thống đèn chiếu sáng… 5 năm qua, bà con trong ấp đã thực hiện bê tông hóa hàng trăm mét đường giao thông, lắp đèn chiếu sáng tại 7 tuyến đường... Ông Nguyễn Thanh Hòa, Bí thư Chi bộ ấp Bắc 3, xã Hòa Long cho biết các công trình này được giao cho Chi Đoàn thanh niên và Chi hội phụ nữ ấp để quản lý và duy tu thường xuyên. 

"Trong những năm qua các mô hình trên được nhân rộng trong toàn xã Hòa Long, Hiện những mô hình này vẫn phát huy hiệu quả và được người dân tôn tạo, giữ gìn. Người dân đồng tình với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước từ đó họ đã nâng cao ý thức bảo vệ những công trình trên", ông Hòa cho hay.

Theo Đảng ủy xã Hòa Long, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh gắn với dân vận khéo, bằng các nguồn lực xã hội, 2 năm qua đã vận động được hơn 137 triệu đồng để đầu tư 22 đường điện hạ thế dài gần 10.000 mét cho nhân dân sử dụng, thắp sáng các nơi công cộng. Đến nay, đã có 100% tuyến đường ngõ xóm được bê-tông hóa; nhân dân các ấp thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh, rác thải trên các tuyến đường và khu vực công cộng.

Ông Bùi Quang Phục, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Long, Thành phố Bà Rịa cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các hội đoàn thể, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân phát huy những thành quả trên, phấn đấu đến năm 2025, xã Hòa Long trở thành phường và tiến tới phường văn minh đô thị theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ đã đề ra.

"Xây dựng xã lên phường ban đầu sẽ khó khăn, nhưng khi chúng tôi tổ chức tuyên truyền, vận động bà con thì họ đã thấy được hiệu quả của việc tổ chức các mô hình này. Đến nay đã vận động các hộ dân lắp đặt camera an ninh trên các tuyến đường…, đảm bảo đến 2025 Hòa Long đạt các tiêu chí cơ bản để trở thành phường", ông Phục chia sẻ.

Về ấp Bắc 3, xã Hòa Long, điều dễ nhận thấy là hệ thống đường giao thông liên thôn, liên ấp đã được tráng nhựa, bê-tông hóa; nhà cửa, cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, cuộc sống của nhân dân khấm khá hơn trước. Để có được kết quả đó, Đảng ủy xã Hòa Long, Thành phố Bà Rịa luôn gần dân, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng trong dân, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên cấp ủy, ban điều hành ấp và tổ địa bàn dân cư. Từ đó tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.

Bài liên quan
Bình Liêu là huyện miền núi biên giới đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới
Tối 15/3, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón nhận Quyết định của Thủ tướng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; công bố nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ Quảng Ninh là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Bình Liêu năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất