Phát hiện điểm khai thác vàng trái phép trong rừng ở Gia Lai

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên | 07/12/2022, 23:29

Ngày 7/12, UBND xã Chơ Glong, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã lập biên bản vụ việc, chỉ đạo lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng khoét núi, dựng lán trại để khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 6/12, lực lượng của xã Chơ Glong đã phát hiện tại lô 7, khoảnh 8, tiểu khu 771, lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa có hiện tượng khai thác vàng trái phép.

Tại hiện trường rộng khoảng 100m2, có nhiều vật dụng như cuốc, xẻng, xà beng, xe rùa, bình ắc quy, máy bơm và các vật dụng thử vàng. Gần đó, có hai đường hầm (đường kính khoảng 1,5m) dẫn vào lòng núi có dấu vết mới, đang bị đối tượng khoét dở chừng. Các hầm chứa đất phục vụ đào, đãi vàng trái phép được gia cố bằng cây rừng, bao chứa đất.

Theo chính quyền địa phương, đồi Tơ Nung cách UBND xã Chơ Glong chừng 6km, trước đây là địa điểm thường xuyên phát hiện tình trạng khai thác vàng trái phép, có nhiều hầm đào vàng đã bị đánh sập.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang tiếp tục phối hợp với chủ rừng để làm rõ vụ việc../.

Bài liên quan
Vàng tặc tiếp tục lộng hành tại Bồng Miêu, phá nát di tích danh thắng Thác Trắng
UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Tuy nhiên, đến nay tình trạng khai thác vàng trái phép xung quanh khu vực này vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khu di tích danh thắng Thác Trắng có nguy cơ bị phá nát.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất