Pháp hoá giải "lời nguyền" của nhà vô địch World Cup

PV/VOV.VN | 27/11/2022, 13:36

Pháp chấm dứt vận đen "ĐKVĐ bị loại từ vòng bảng" khi trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022.

Trong 3 kỳ World Cup liên tiếp, đội ĐKVĐ đều bị loại ngay từ vòng bảng, với những thất bại gây sốc của Italia, Tây Ban Nha, Đức vào các năm 2010, 2014, 2018. Tuy nhiên, Pháp đã hoá giải “lời nguyền” này khi trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022.

ĐKVĐ World Cup thể hiện sức mạnh tại bảng D khi lần lượt thắng Australia 4-1 và Đan Mạch 2-1. Ngôi sao Kylian Mbappe vẫn là nguồn cảm hứng để Les Bleus chinh phục vòng bảng World Cup 2022, giống như trên hành trình vô địch World Cup 2018.

Tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 cũng giúp bóng đá Pháp “phá dớp” cho chính mình. Bởi lẽ, thế hệ của Zinedine Zidane với tư cách ĐKVĐ từng bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2002, giải đấu cách đây 20 năm cũng được tổ chức tại châu Á.

So với khi gục ngã ở vòng bảng World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Pháp đã tỏ ra bản lĩnh hơn hẳn trên đất Qatar. Cách đây 20 năm, Les Bleus đã khủng hoảng khi Zinedine Zidane gặp vấn đề với chấn thương, còn lần này Pháp vẫn thi đấu thuyết phục dù liên tục chịu tổn thất lực lượng khi N’Golo Kane, Paul Pogba, Christopher Nkunku, Karim Benzema, Lucas Hernandez phải làm khán giả bất đắc dĩ.

Ngoài ra, Pháp đã chính thức bị loại vì để thua Đan Mạch 0-2 ở World Cup 2022, còn lần này Pháp chính thức giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 nhờ trận thắng Đan Mạch 2-1.

Sau khi giành vé sớm, Pháp sẽ gặp Tunisia ở lượt trận cuối bảng D vào lúc 22h00 ngày 30/11. Thầy trò HLV Didier Deschamps chỉ cần hoà là sẽ chính thức đứng đầu bảng D và gặp đội nhì bảng C ở vòng 1/8./.

Bài liên quan
Nhận định bóng đá Pháp vs Gibraltar: Giúp Mbappe đuổi kịp Ronaldo
Nhận định, dự đoán kết quả trận đấu Pháp vs Gibraltar thuộc vòng loại EURO 2024 diễn ra lúc 2h45 ngày 19/11.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất