Omicron xuất hiện càng khiến Trung Quốc quyết theo đuổi Zero COVID

Hoàng Phạm(VOV.VN) | 06/12/2021, 21:36

Khi thế giới đối phó với biến thể Omicron, Trung Quốc vẫn theo đuổi chiến lược Zero COVID dù chưa thể đạt được tham vọng đưa số ca mắc về 0 trong suốt 7 tuần qua.

Kể từ ngày 17/10, Trung Quốc ghi nhận ít nhất 1 ca COVID-19 tại địa phương mỗi ngày. Khoảng cách giữa các đợt bùng phát dịch cũng ngày càng ngắn hơn.

Dù tỷ lệ mắc COVID-19 tại Trung Quốc thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia - bao gồm cả Mỹ, trung bình có hơn 100.000 ca mắc mới mỗi ngày – nhưng các đợt bùng phát không ngừng cho thấy thách thức ngày càng gia tăng mà Trung Quốc phải đối mặt để giữ số ca mắc COVID-19 về mức 0.

Omicron xuất hiện càng khiến Trung Quốc quyết theo đuổi Zero COVID - 1

Các nhân viên y tế tới một khu dân cư bị phong tỏa chống COVID-19 tại Hohhot, Nội Mông. (Ảnh: Getty Images)

Bằng chứng về sự thành công của các biện pháp này là không một trường hợp tử vong nào liên quan đến COVID được ghi nhận tại Trung Quốc kể từ cuối tháng 1/2021.

Tuy nhiên, gần đây, giới chức Trung Quốc đã áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn, cách ly không chỉ những cư dân tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh, mà còn cả những người tiếp xúc thứ cấp và những người tình cờ ở cùng khu vực vào cùng một thời điểm với ca mắc COVID-19.

Khoảng cách giữa các đợt dịch ngày càng ngắn

Trong 7 tuần qua, gần 10.000 khách du lịch đã bị mắc kẹt ở Nội Mông trong 1 tuần sau khi lệnh phong tỏa được áp dụng do có hàng chục trường hợp mắc COVID-19. Disneyland Thượng Hải bị đóng cửa dù chỉ có 1 trường hợp được xác nhận mắc COVID-19 đã đến thăm công viên. Các chuyến tàu cao tốc đã bị dừng giữa chừng trong hành trình đến Bắc Kinh do các nhân viên có tiếp xúc gần với trường hợp được xác định mắc COVID-19. 

Những biện pháp nghiêm ngặt vẫn thành công trong việc đưa tỷ lệ lây nhiễm tại các địa phương cụ thể xuống mức 0. Nhưng thành quả không duy trì được lâu.

Trong tuần qua, hơn 300 trường hợp mắc COVID-19 được ghi nhận ở Nội Mông, lần này là ở Mãn Châu Lý (Manzhouli), một thành phố nhỏ giáp Nga. Chính quyền địa phương đã áp đặt một lệnh phong tỏa nhanh chóng và thành phố hiện cũng đang triển khai đợt xét nghiệm trên diện rộng thứ 9 cho hơn 150.000 cư dân.

Những điều này vẫn bị đánh giá là chưa đủ nhanh chóng. Cuối tuần qua, thành phố đã sa thải 2 quan chức vì “phản ứng chậm và không kiên quyết” đối với đợt bùng phát: một người với lý do chậm trễ di chuyển và cách ly hơn 100 người tiếp xúc gần, và người còn lại vì quản lý kém các khách sạn cách ly. Bốn quan chức khác cũng bị khiển trách vì làm việc không hiệu quả.

Omicron xuất hiện càng khiến Trung Quốc quyết theo đuổi Zero COVID - 2

Người dân ở Hulin Buir, Nội Mông xét nghiệm COVID-19 ngày 1/12. (Ảnh: CNN)

Nhiều quan chức tại các địa phương khác ở Trung Quốc cũng bị sa thải hoặc khiển trách vì không ngăn chặn được các đợt bùng phát COVID-19. Mục tiêu giữ cho tỷ lệ lây nhiễm ở mức 0 đã đặt ra áp lực lớn đối với chính quyền địa phương, thường khiến họ cảm thấy căng thẳng và áp dụng các biện pháp đôi khi hà khắc không cần thiết, với cái giá phải trả là gián đoạn cuộc sống hàng ngày.

Dù phần lớn dư luận Trung Quốc ủng hộ chính sách Zero COVID, nhưng các biện pháp mà một số địa phương thực hiện đôi khi vẫn gây ra bất bình và chỉ trích ở một số khu vực, chẳng hạn như thị trấn biên giới Tây Nam Thụy Lệ (Ruili) và quận Ili ở Tân Cương.

Ngoài Nội Mông, trong tuần qua các ca mắc COVID-19 cũng được phát hiện ở các thành phố lớn nhất của Trung Quốc, từ Bắc Kinh, Thượng Hải đến Quảng Châu. Các tỉnh Hắc Long Giang, Thiểm Tây, Hà Bắc và Vân Nam cũng báo cáo các trường hợp.

Trung Quốc vẫn quyết theo đuổi Zero COVID

Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia cuối cùng cố gắng duy trì Zero COVID, khi phần còn lại của thế giới học cách sống chung với virus. Nhưng sự xuất hiện của biến thể Omicron đã khiến các quốc gia lần lượt áp đặt các hạn chế đi lại. Cùng với đó, tái áp đặt phong tỏa càng khiến Trung Quốc kiên quyết kiểm soát chặt biên giới hơn.

Một nghiên cứu gần đây của các nhà toán học tại Đại học Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc có thể phải đối mặt với kịch bản có hơn 630.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày nếu nước này từ bỏ chính sách loại bỏ COVID-19, dỡ bỏ hạn chế du lịch. Nếu điều đó xảy ra, nó chắc chắn sẽ gây ra gánh nặng không thể chống đỡ cho hệ thống y tế.

Nghiên cứu kết luận rằng, ở thời điểm hiện nay, Trung Quốc không nên từ bỏ Zero COVID cho đến khi có “các loại vaccine hiệu quả hơn hoặc phương pháp điều trị cụ thể hơn, tốt nhất là kết hợp cả hai”.

Cuối tuần qua, ông Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan), chuyên gia hàng đầu về bệnh hô hấp của Trung Quốc, đồng thời là cố vấn chính phủ, đã đề xuất 2 điều kiện tiên quyết để từ bỏ chiến lược Zero COVID: một là tỷ lệ tử vong của COVID-19 giảm xuống khoảng 0,1%; hai là hệ số lây nhiễm giảm xuống còn 1-1,5, có nghĩa là mỗi người mắc COVID-19 sẽ lây lan virus cho trung bình từ 1-1,5 người.

Tháng 8 vừa qua, các nhà nghiên cứu theo dõi đợt bùng phát biến thể Delta ở tỉnh Quảng Đông đã ước tính hệ số lây nhiễm cơ bản của biến thể này là 6,4 - cao hơn nhiều so với biến thể virus SARS-CoV-2 ban đầu được phát hiện ở Vũ Hán.

Với Omicron, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vẫn chưa rõ liệu biến thể mới này có khả năng lây truyền cao hơn Delta hay không

Hoàng Phạm(VOV.VN)

Bài liên quan
Chi Pu thay đổi thế nào sau 1 năm tỏa sáng ở show 'Đạp gió' của Trung Quốc?
VOVLIVE - 1 năm sau hành trình tham gia "Đạp gió" tại Trung Quốc, Chi Pu đã chia sẻ về những thay đổi của bản thân.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất