Nước sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi dâng cao cô lập hàng trăm hộ dân

Vinh Thông/VOV-Miền Trung | 24/09/2022, 23:16

Mưa lớn cùng lũ từ thượng nguồn đổ về gây cô lập hàng trăm hộ dân ở ốc đảo Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho bà con.

Từ sáng nay 24/9, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Trà Khúc dâng cao. Nước sông chảy xiết gây ngập và xói lở con đường đi qua thôn Ngọc Thạch và thôn Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi. Đến trưa nay (24/9), nước lũ dâng nhanh bất ngờ gây cô lập 350 hộ dân với hơn 600 khẩu và công nhân đang thi công dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

“Khoảng 8 giờ đường bị lở, cả xóm bị cô lập. Bà con phải dùng đò vận chuyển con cháu đi học, bà con qua lại. Đây là trận lụt đầu tiên, nếu mưa kéo dài miết thì con đường đây lở luôn hết không có đường đi. Chúng tôi mong muốn làm đường nhanh để bà con qua lại, con em đi học chứ đi đò nguy hiểm, bà con lo sợ. Nước lớn đò không dám đưa”, ông Phạm Văn Mãi, người dân thôn Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi lo lắng.

Nước sông dâng cao gây xói lở đường công vụ thi công dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Nhiều gia đình có con em đi học và làm xa chưa kịp về nhà ở ốc đảo Ân Phú đành phải ở lại nhà người quen trên bờ. Ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi cho biết, địa phương bố trí lực lượng kiểm soát chặt người và phương tiện qua lại khi nước dâng cao: “Để tránh sự cố xảy ra, chính quyền địa phương chốt chặn hai đầu tuyến đường bà con qua lại. Khu vực nước sâu thì không để bà con qua lại, lội nước. Tránh tình trạng người dân bị sụp cống. Chúng tôi cảnh báo tất cả bà con”.

Do nằm ở khu vực giữa sông Trà Khúc, hàng năm đến mùa mưa bão, nước sông Trà Khúc dâng cao, thôn Ngọc Thạch và thôn Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi thường bị cô lập. Bà con dân làng cũng quen sống cảnh ngập lụt, chia cắt khi mưa lũ lớn. Nhiều nhà chủ động phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm phòng khi bị cô lập.

Ông Nguyễn Lâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền địa phương đã sẵn sàng phương án ứng phó, đặc biệt chú trọng các vùng trũng thấp, xung yếu ở hạ lưu sông Trà Khúc và các xã ven biển.

“Mùa bão, thành phố lo nhất là 4 xã ven biển, lo nhất là số tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Thành phố đã có chỉ đạo thông tin cho bà con tìm nơi trú ẩn an toàn. Trong đất liền, chúng tôi đã chuẩn bị phương án sẵn sàng với phương châm 4 tại chỗ. Số tàu thuyền kịp về đất liền, các lực lượng hướng dẫn, bố trí bà con neo đậu tàu thuyền ở cảng cá Tịnh Hoà và Tịnh Kỳ cho đảm bảo”, ông Nguyễn Lâm cho biết thêm.

Chiều nay 24/9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương… trên địa bàn tỉnh yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án để ứng phó với bão Noru sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 4./.

Bài liên quan
Đà Nẵng chủ động ứng phó với bão Noru
Chiều nay (24/9), ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với bão Noru trên biển Đông.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất