"Nữ quái" mạo danh cán bộ công an để lừa đảo bệnh nhân nghèo ở Hà Nội

Trọng Phú/VOV.VN | 07/09/2022, 18:58

Để chiếm đoạt tài sản của người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng Nguyễn Thị Long (SN 1988, Phú Thọ) đã mạo danh là cán bộ của Bộ Công an rồi hướng dẫn gian dối với nạn nhân.

Ngày 7/9, Cơ quan Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Long (SN 1988, hộ khẩu thường trú Cẩm Khê, Phú Thọ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Long là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, nhưng đã mạo danh cán bộ Bộ Công an để chiếm đoạt tài sản của những người có hoàn cảnh khó khăn, được báo chí và mạng xã hội quan tâm giúp đỡ.

Cụ thể, ngày 26/8, Nguyễn Thị Long đọc được bài báo về việc kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của anh T. (quê Thanh Hóa) có con trai bị bệnh u não đang điều trị tại bệnh viện. Sau đó, Long gọi điện vào số của anh T., rồi tự xưng là cán bộ Bộ Công an. Long hướng dẫn gian dối anh T. đến Bệnh viện Nhi Trung ương để nhận sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.

Khoảng 16h cùng ngày, Long gặp anh T. trước bãi giữ xe của Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng tiếp tục mạo nhận là cán bộ của Bộ Công an, nói anh T. sẽ có đoàn từ thiện của các nhà hảo tâm đến đây để trao quà cho anh. 

Long bảo anh T. đưa ví tiền và điện thoại cho mình cầm, vì nếu đoàn từ thiện thấy anh T. có ví và điện thoại thì họ sẽ không ủng hộ. 

Do tin tưởng nên anh T. đã đưa cho đối tượng cầm 1 điện thoại Redmi Note 8 Pro và 1 chiếc ví bên trong có 6 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi, Long tìm cách "lẩn" để chiếm đoạt tài sản nhưng đã bị anh T. nghi ngờ, phát hiện. 

Anh T. chạy theo giữ đối tượng rồi báo Công an phường Láng Thượng. Tại cơ quan Công an, Long khai nhận với thủ đoạn này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một gia đình bệnh nhân bị hoại tử khớp xương háng số tiền 27 triệu đồng, 1 điện thoại OPPO A5 và một gia đình bệnh nhân bị ung thư xương 50 triệu đồng, 1 điện thoại Redme C1Z. Hiên vụ việc đang được điều tra mở rộng./.

Bài liên quan
Vụ 7 công nhân thiệt mạng ở Yên Bái: Có thể đề nghị Bộ Công an phối hợp điều tra
Sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra làm 7 công nhân thiệt mạng ở Yên Bái, lãnh đạo tỉnh này cho biết có thể đề nghị lực lượng chức năng Bộ Công an hỗ trợ điều tra nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất