Nữ hoàng Elizabeth 'vững vàng và bình tĩnh' trước cái chết của chồng

(Nguồn: Zing News) | 10/04/2021, 20:30

Một cựu nhân viên của Nữ hoàng Elizabeth tin rằng bà vẫn vững vàng và bình tĩnh trước cái chết của Hoàng thân Philip.

Trong một bài phỏng vấn hôm 9/4 với tạp chí People, cựu thư ký báo chí của Nữ hoàng Elizabeth, Charles Anson, tin rằng nữ hoàng đã chuẩn bị cho cái chết của Hoàng thân Philip sau nhiều năm ông gặp phải các vấn đề về sức khỏe.

"Nữ hoàng Elizabeth đã nghĩ về khoảnh khắc này nhiều lần, và bà ấy sẽ cố duy trì sự ổn định và bình tĩnh nhất có thể. Điều này xuất phát một cách tự nhiên từ khí chất và kinh nghiệm của bà", ông Anson cho biết.

Theo ông Anson, trong nhiều năm làm việc với nữ hoàng, ông thấy bà luôn là con người "bình tĩnh dù bất kể chuyện gì xảy ra".

Nữ hoàng Elizabeth 'vững vàng và bình tĩnh' trước cái chết của chồng - 1

Nữ hoàng Elizabeth và phu quân, Hoàng thân Philip. (Ảnh: Getty Image)

"Tuy nhiên, đối với bất kỳ con người nào, đây vẫn sẽ là một khoảnh khắc đầy đau buồn", ông Anson nói thêm.

Nói về mối quan hệ giữa Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng thân Philip, ông Anson cho rằng đó là cuộc hôn nhân "lâu dài với rất nhiều hạnh phúc, mặc cho một số khó khăn mà họ phải giải quyết cùng nhau".

Ông cũng tin rằng Nữ hoàng sẽ được các thành viên thân thiết trong gia đình bao quanh trong những ngày sắp tới, và bà sẽ nhận được sự hỗ trợ từ gia đình cũng như sự an ủi khổng lồ từ khắp thế giới.

Nữ hoàng Elizabeth và phu quân có 4 người con, gồm Thái tử Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward, cùng 8 cháu nội và 9 chắt.

Trong bài phát biểu kỷ niệm 50 năm ngày cưới vào năm 1997, Nữ hoàng Elizabeth II nói rằng Hoàng thân Philip là "sức mạnh và chỗ dựa của tôi”.

(Nguồn: Zing News)

Bài liên quan
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời
GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, con trai cả của danh hoạ Tô Ngọc Vân, qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu "3 tăng cường, 5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 Chiến lược: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023.
Mới nhất