• image

    NSND Trung Kiên: Cây Đại Thụ Của Dòng Nhạc Đỏ

    NSND Trung Kiên tên thật là Nguyễn Trung Kiên, ông sinh năm 1938 tại Kiến Xương, Thái Bình. Ông là một trong những nghệ sỹ tài năng hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam nói chung và dòng nhạc đỏ, thính phòng nói riêng. Tên tuổi của NSND Trung Kiên gắn liền với những bài ca Cách mạng bất hủ như Chào sông Mã anh hùng, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Tình ca, Đất nước trọn niềm vui..... Sở hữu chất giọng nam cao hiếm có sang trọng và truyền cảm, ông đã để lại những dấu ấn đặc biệt mỗi khi cất tiếng hát, làm xao động bao trái tim thính giả yêu nhạc cả nước. Ông cũng chính là người thầy mẫu mực đã đào tạo và truyền lửa cho rất nhiều thế hệ nghệ sỹ tài năng như NSND Lê Dung, NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, Lan Anh.... Trải qua chặng đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ và tràn đầy nhiệt huyết, NSND Trung Kiên đã cống hiến trọn đời cho nền Âm nhạc nước nhà.
Chương mới nhất