Ninh Thuận thực hiện 2 đột phá về phát triển năng lượng và du lịch

Đoàn Sĩ/VOV-TPHCM | 28/10/2020, 18:21

Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận tập trung thực hiện có hiệu quả 2 khâu đột phá về phát triển năng lượng, du lịch.

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, chiều nay (28/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Ninh Thuận xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kinh tế biển là động lực, đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020.

Theo đó, Ninh Thuận tập trung thực hiện có hiệu quả 2 khâu đột phá về phát triển năng lượng, du lịch; 4 lĩnh vực trọng điểm về năng lượng sạch, du lịch, nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao, kinh tế đô thị. Tỉnh cũng tập trung vào 6 nhóm ngành trụ cột đã được xác định theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2020, gồm: năng lượng, du lịch, nông - lâm nghiệp- thủy sản, công nghiệp chế biến, giáo dục-đào tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản. 

Cụ thể, về năng lượng, tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng lưới điện truyền tải, đưa Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Về du lịch, tỉnh phát triển theo hướng toàn diện, cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đưa Ninh Thuận trở thành điểm đến quan trọng trong chuỗi du lịch duyên hải miền Trung.

Cũng trong phiên bế mạc chiều nay, các đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ với số tiền trên 103 triệu đồng./.

Bài liên quan
Ninh Thuận muốn biến 'đặc sản' 2.800 giờ nắng mỗi năm thành giá trị khác biệt
Ninh Thuận có số giờ nắng nhiều nhất nước, đến 2.800 giờ/năm và tỉnh đang biến bất lợi này thành lợi thế, trở thành vùng đất của sự khác biệt.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất