Những kỷ lục gia SEA Games 31 đại diện bơi Việt Nam dự giải thế giới

PV/VOV.VN | 17/06/2022, 21:00

ĐT bơi Việt Nam với những VĐV vừa phá nhiều kỷ lục SEA Games 31 như Huy Hoàng, Hưng Nguyên sẽ tham dự giải bơi vô địch thế giới (VĐTG) 2022 tại Hungary diễn ra từ 18/6 đến 4/7.

Sau 2 ngày di chuyển, ĐT bơi Việt Nam với 9 VĐV (7 nam, 2 nữ) đã có mặt tại Hungary để chuẩn bị tham dự giải bơi VĐTG 2022 diễn ra từ 18/6 đến 4/7. Thành phần của ĐT bơi Việt Nam tại giải đấu năm nay có những kình ngư đã làm "dậy sóng" sân chơi SEA Games 31 ở Cung thể thao dưới nước Hà Nội tháng 5 vừa qua như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên hay Phạm Thanh Bảo. 

Giải bơi VĐTG 2022 sẽ là dịp quan trọng để các VĐV Việt Nam tranh tài, thể hiện khả năng, đồng thời phấn đấu đạt thành tích tốt để hướng tới việc giành quyền tham dự Olympic Paris 2024. Trước thềm giải đấu năm nay, Liên đoàn Bơi thế giới (FINA) đã thông báo cụ thể thời gian dành cho các giải đấu xét chuẩn dự Olympic Paris (Pháp) 2024 sẽ diễn ra từ ngày 30/11/2022 tới ngày 30/5/2024. Dự kiến, nội dung bơi ở SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia cũng sẽ được công nhận thành tích để xét chuẩn dự Olympic Paris 2024.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giải vô địch thế giới, 4 vận động viên gồm Huy Hoàng, Thanh Bảo, Hưng Nguyên và Quang Thuấn sẽ không về nước mà tiếp tục ở lại Hungary để tập huấn 3 tháng. 

Dự kiến trong ngày 18/6, sẽ có 5 VĐV Việt Nam bước vào tranh tài trong ngày thi đấu đầu tiên của giải bơi VĐTG 2022 là: Phạm Thanh Bảo (100m ếch nam), Nguyễn Quang Thuấn (400m hỗn hợp cá nhân nam), Nguyễn Huy Hoàng (400m tự do nam), Lê Thị Mỹ Thảo (bơi bướm 100m nữ) và Võ Thị Mỹ Tiên (400m tự do nữ)./. 

Bài liên quan
Hy Lạp bị bao phủ bởi bão cát
Các nhà chức trách Hy Lạp đã kêu gọi người dân nước này cần có biện pháp phòng tránh các bệnh hô hấp lẫn nguy cơ xảy ra mưa bụi do bão cát.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất