Nhiều công ty công nghệ Iran muốn hợp tác với Việt Nam

Ngọc Thạch/VOV-Cairo | 15/06/2021, 05:58

Trung tâm trao đổi công nghệ và các vấn đề quốc tế Iran cho biết nhiều công ty công nghệ của nước này muốn hợp tác và đầu tư vào thị trường năng động Việt Nam.

Trung tâm trao đổi công nghệ và các vấn đề quốc tế Iran đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2020 và tin rằng đây có thể là điểm đến, là thị trường tốt cho các công ty công nghệ của Iran.

Iran nhận thấy Việt nam đã lập kỷ lục về tăng trưởng kinh tế hàng năm trong thập kỷ gần đây với số liệu thống kê mới nhất về xuất khẩu đạt 60 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ sang Mỹ. Các công ty công nghệ của Iran trong lĩnh vực thiết bị y tế, năng lượng, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo rất muốn hợp tác và đầu tư vào Việt Nam.

Trong số các nền kinh tế châu Á năng động, Việt Nam có nền kinh tế đang phát triển với tiềm năng cao. Các công ty và nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới đang ngày càng tìm cách đầu tư và hợp tác vào Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng trong thời gian dài, dân số cao, chính trị ổn định và lực lượng nhân sự trẻ là những yếu tố quan trọng nhất để các công ty Iran tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư vào Việt Nam.

Iran tin rằng, hợp tác và đầu tư vào Việt Nam sẽ kết nối với khu vực thương mại tự do ASEAN, mở rộng thị trường cho các công ty Iran trong khu vực Đông Nam Á. Dự kiến trong tuần tới, Trung tâm trao đổi công nghệ và các vấn đề quốc tế Iran sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến với các doanh nghiệp Việt Nam để trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư./.

Bài liên quan
Phát động sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam
Đây hoạt động văn hoá, nghệ thuật trọng điểm trong thực hiện các Đề án kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và của Quân đội trong năm 2024, cũng là dịp nhằm vận động, quy tụ tinh thần lao động sáng tạo nghệ thuật các họa sĩ Việt Nam sáng tác những tác phẩm tranh Cổ động đề tài Lực lượng vũ trang.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các công trình trọng điểm
Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Mới nhất