Nhật Bản tái khẳng định ủng hộ trật tự dựa trên luật pháp quốc tế ở Biển Đông

(Nguồn: Báo Tin tức ) | 01/04/2022, 15:45

Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ việc tuân thủ phán quyết đưa ra năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) về vấn đề Biển Đông.

Chia sẻ trên Twitter, Đại sứ Nhật Bản tại Philippines Kashikawa Kazuhiko cho rằng mục tiêu đảm bảo trật tự và quyền tự do hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm chính đáng của cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản.

Nhật Bản tái khẳng định ủng hộ trật tự dựa trên luật pháp quốc tế ở Biển Đông - 1

Đại sứ Nhật Bản tại Philippines Kashikawa Kazuhiko.

Đây là khu vực có tuyến đường biển quan trọng, cần phải duy trì trạng thái tự do và rộng mở. Nhật Bản cho rằng mọi hành động dùng vũ lực hoặc ép buộc trong khu vực đều không thể chấp nhận được. Hơn lúc nào hết, hiện nay việc tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên các quy định luật pháp là điều quan trọng với mọi quốc gia, bất kể lớn hay nhỏ.

Tháng 7/2016, PCA đã ra phán quyết quan trọng bác bỏ yêu sách phi lý của Trung Quốc về "các quyền lịch sử" đối với các vùng biển nằm trong cái gọi là "đường 9 đoạn" mà nước này đưa ra, vốn bao phủ 80% diện tích Biển Đông.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bài liên quan
Toàn văn tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Philippines
Nhân chuyến thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đến Việt Nam, hai bên đã ra tuyên bố báo chí chung đề cập đến nhiều nội dung hợp tác.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất