Nhật Bản dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh, cho phép du lịch cá nhân

Bùi Hùng/VOV-Tokyo | 23/09/2022, 15:05

Nhật Bản sẽ tiếp nhận khách du lịch cá nhân và miễn trừ thị thực (visa) đối với những trường hợp lưu trú ngắn hạn từ ngày 11/10 tới.

Đây là phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio xung quanh chính sách nới lỏng nhập cảnh, kích thích phát phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa chấm dứt.

Thủ tướng cũng cho biết thêm, hiện nay, Nhật Bản giới hạn 1 ngày chỉ hạn chế 50.000 người nhập cảnh, nhưng cũng bắt đầu từ ngày 11/10 tới việc hạn chế này cũng sẽ được bãi bỏ.

Tuy nhiên, điều kiện nhập cảnh vẫn là những người đã tiêm 3 mũi vắc-xin Covid-19. Còn những người chưa tiêm chủng vẫn phải có giấy chứng nhận âm tính.

Nhật Bản thực hiện chính sách nới lỏng biên giới với phương châm Nhật Bản phồn vinh thông qua sự tự do đi lại của con người, lưu thông hàng hóa và tiền tệ với thế giới./.

Bài liên quan
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất