Nhận định Hàn Quốc - Bồ Đào Nha: Niềm vui cho Son Heung Min hay Ronaldo?

PV/VOV.VN | 02/12/2022, 08:26

Nhận định Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng H - World Cup 2022 diễn ra vào lúc 22h tối nay 2/12 trên sân Education City.

Hôm nay (2/12), vòng bảng World Cup 2022 sẽ chính thức khép lại với các trận đấu ở lượt trận cuối cùng 2 bảng G và H.

Tại bảng H, Hàn Quốc sẽ có màn so tài với Bồ Đào Nha. Trước trận đấu này, Hàn Quốc mới chỉ có 1 điểm sau 2 trận trong khi Bồ Đào Nha đã chắc chắn đi tiếp với 2 trận toàn thắng. 

Nếu muốn giành quyền vào vòng trong, Hàn Quốc không chỉ bắt buộc phải thắng mà còn cần kết quả có lợi từ trận đấu giữa Ghana và Uruguay. Đây được xem như nhiệm vụ quá sức với Son Heung Min và các đồng đội khi họ sẽ không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Paulo Bento. 

Các cầu thủ Hàn Quốc đã có sự nỗ lực đến tận cùng trong trận đấu với Ghana nhưng thực tế điểm sáng nhất của họ chỉ là tinh thần thi đấu. Những sai lầm nơi hàng thủ của đại diện châu Á vẫn thể hiện sự hạn chế của đội bóng này so với những đối thủ tầm thế giới. Các bàn thắng từ những tình huống bóng bổng của Hàn Quốc sẽ khó lòng lặp lại trước Bồ Đào Nha khi các hậu vệ của đại diện châu Âu có chiều cao rất ấn tượng. 

Về phần Bồ Đào Nha. Đội bóng này đã chắc chắn đi tiếp với 2 trận toàn thắng. HLV Santos có thể sẽ sử dụng một số gương mặt dự bị nhưng với tâm thế của đại diện châu Âu, Ronaldo và các đồng đội sẽ không dễ để Hàn Quốc đánh bại. Ngoài ra, Bồ Đào Nha cũng cần ít nhất 1 điểm để chính thức có ngôi nhất bảng. 

Trận đấu Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha diễn ra vào lúc 22h tối nay 2/12. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Bài liên quan
Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn dưới 0,25mg/l khí thở bị phạt bao nhiêu tiền?
Người điều khiển xe đạp tham gia giao thông là đối tượng bị thổi nồng độ cồn theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất