• image

    Nhận diện sự thật

    Phân tích cơ sở lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ý đồ phá hoại của các thế lực thù địch, đề xuất giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới...là nội dung chương trình “Nhìn thẳng– Nói đúng”.
Chương mới nhất
  • 14/03/2024
    Những hình ảnh đẹp về ngày hội tòng quân đưa, tiễn hàng vạn tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc trong những ngày đầu xuân vừa qua vẫn còn gây xúc động mạnh trong mỗi người dân. Thế nhưng, trên các trang mạng xã hội, một số tổ chức, cá nhân thù địch móc nối với những phần tử cơ hội chính trị, đối tượng bất mãn cố tình cắt ghép, ngụy tạo những bức ảnh, video clip xuyên tạc việc tham gia nghĩa vụ quân sự của thanh niên Việt Nam. Khách mời tham gia bàn luận: Cựu chiến binh, nhà văn, nhà báo Phùng Huy Thịnh, nguyên Trưởng Ban Hà Nội Mới cuối tuần, Báo Hà Nội Mới.
    Xem thêm Thu gọn
  • 28/02/2024
    Những ngày đầu năm 2024, một số tổ chức quốc tế với danh xưng theo dõi tự do dân chủ, nhân quyền … đã tung lên mạng internet các báo cáo, đánh giá về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Các tổ chức này tự cho mình quyền phán xét bằng góc nhìn phiến diện và tiếp tục sử dụng những luận điệu xuyên tạc cũ rích nhằm bôi nhọ các giá trị nhân quyền của Việt Nam, phủ nhận sạch trơn các thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực thực thi quyền con người.
    Xem thêm Thu gọn
  • 26/12/2023
    Tập trung dân chủ là nguyên tắc đặc biệt quan trọng trong tổ chức và hoạt động của Đảng ta. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định rõ “lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản”. Tuy nhiên, lợi dụng những hạn chế trong thực hiện nguyên tắc này, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị...những kẻ tự nhận là nhà dân chủ đã tìm cách đả phá, bôi nhọ, xuyên tạc, đòi Đảng ta từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, cổ súy tư tưởng đa nguyên, đa đảng. Khách mời bàn luận của chương trình: Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Sơn, Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
    Xem thêm Thu gọn
  • 26/12/2023
    Những kết quả trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam đã tham gia tích cực, trách nhiệm và sâu rộng vào hoạt động của các tổ chức quốc tế, nâng cấp, mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước. Tuy nhiên, vẫn có những tiếng nói lạc điệu, xuyên tạc nhằm “bẻ cong” chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Chúng rêu rao rằng, đối ngoại Việt Nam là “gió chiều nào theo chiều ấy”, uốn kiểu nào cũng được, từ đó bôi nhọ rằng chính sách “ngoại giao cây tre” của Việt Nam không có lập trường, không đáng tin cậy. Tất cả nhằm mục đích phá hoại uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Khách mời bàn luận của chương trình: Nhà ngoại giao Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật bản và Tiến sỹ Nguyễn Hồng Hải, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế, Trung tâm Tương lai Chính sách, Khoa Nhân văn và Xã hội học, Đại học Queensland, Australia, giảng viên cao cấp Đại học Vin chuyên ngành quan hệ quốc tế.
    Xem thêm Thu gọn
  • 26/12/2023
    Hơn 78 năm kể từ khi thành lập, lực lượng Công an nhân dân luôn đóng vai trò là “thanh bảo kiếm”, là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hàng vạn chiến sĩ Công an nhân dân đã không quản ngại ngày đêm giữ vững an ninh trật tự, góp phần đem lại bình yên cho đất nước, cho nhân dân. Thế nhưng, thời gian gần đây, lực lượng này lại trở thành mục tiêu mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, bất mãn xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá. Những hành vi này không chỉ nhằm phủ nhận công lao của các cán bộ, chiến sĩ công an mà còn làm xấu đi hình ảnh lực lượng Công an nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Khách mời bàn luận của chương trình: GS-TS, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội), nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.
    Xem thêm Thu gọn
  • 24/08/2023
    Thời gian vừa qua, việc xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu” đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. 54 bị cáo bị tuyên án liên quan đến các các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Điều này cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đồng thời khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật và không có vùng cấm. Tuy nhiên, các thế lực xấu đã không ngừng lợi dụng việc xét xử vụ án, để xuyên tạc, lèo lái dư luận, tạo cớ bôi nhọ uy tín của Việt Nam, gây mất ổn định chính trị- xã hội ở nước ta. Chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay sẽ làm rõ “Mưu đồ lợi dụng vụ án chuyến bay giải cứu để chống phá Đảng, Nhà nước”. Khách mời tham gia bàn luận của PGS.TS Đào Duy Quát - nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương).
    Xem thêm Thu gọn
  • 12/07/2023
    Trong quán cà phê, ngoài công viên hay tại văn phòng, công sở…ChatGPT vẫn là chủ đề “nóng” suốt hơn nửa năm qua, kể từ thời điểm nó ra đời. Chỉ cần gõ từ khóa này vào công cụ tìm kiếm Google, gần như lập tức có hơn 600 triệu kết quả. Thậm chí, hàng triệu người đang làm việc tại hàng trăm lĩnh vực trên Trái Đất vẫn canh cánh với nỗi lo một ngày đẹp trời ChatGPT có thể thay thế công việc của họ. Đó là mối lo của những ngày đầu. Hơn nửa năm sau khi ứng dụng này ra mắt, những câu trả lời chung chung, thậm chí “ngô nghê” ủa phần mềm tương tác trực tuyến ChatGPT đã khiến nỗi lo ấy vơi đi ít nhiều. Thế nhưng, có một mối lo lớn hơn hiện hữu là không ít đối tượng lợi dụng sự “ngô nghê” đó thành công cụ lan truyền thông tin sai sự thật, thậm chí xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Ðây là một thủ đoạn mới cần được nhận diện kịp thời và có giải pháp ngăn chặn. Khách mời bàn luận: PGS - TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó viện trưởng Viện an ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội.
    Xem thêm Thu gọn
  • 10/05/2023
    Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị Lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, là biểu tượng cho tinh hoa của dân tộc, cho ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lê nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Quan điểm này được Đảng ta xác định và đưa vào cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH. Điều đó cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và đối với nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng. Cũng chính vì lẽ đó mà thời gian qua các thế lực thù địch, phần tử cơ hội luôn nhắm vào để xuyên tạc tư tưởng của Người nhằm chống phá Việt Nam. Mời quý vị cùng nhận diện, vạch trần và phản bác những luận điệu chống phá đó. Khách mời bàn luận: PGS, TS Bùi Đình Phong – Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
    Xem thêm Thu gọn
  • 13/04/2023
    Từ khi hoà mạng internet toàn cầu (1997) đến này, nước ta đã đạt nhiều thành tựu vượt bậc về tốc độ công nghệ thông tin, thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về người dân sử dụng, và hạ tầng CNTT của Việt Nam trở thành nền tảng để phát triển kinh tế số, xã hội số. Dù đạt được những thành quả quan trọng như vậy, nhưng một số thế lực xấu, tổ chức thiếu thiện chí vẫn có cái nhìn xuyên tạc, bóp méo về tự do internet ở Việt Nam. Mới đây nhất là tổ chức Freedom House tiếp tục xếp nước ta ở nhóm cuối về tự do internet, thông tin này ngay lập tức được giới tự nhận mình là “nhà dân chủ” rêu rao, xem đó như bằng chứng căn cứ tố cáo Việt Nam không có tự do internet, vi phạm quyền tự do thông tin. Mời quý vị cùng nhìn nhận về tự do internet ở Việt Nam và cùng nhận diện, phản biện những luận điệu xuyên tạc của tổ chức Freedom House. Khách mời bàn luận: Ông Lê Nghiêm – Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại – Bộ TTTT, cùng một số luật sư, học giả và những người làm truyền thông, báo chí.
    Xem thêm Thu gọn
  • 22/03/2023
    Đổi mới nhưng không “đổi màu”. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch đã được Đảng, Nhà nước ta nêu ra và kiên trì thực hiện trong suốt gần 40 năm đổi mới. Nhờ công cuộc đổi mới, nhưng giữ vững những vấn đề có tính nguyên tắc, không chệch hướng mà “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Thế nhưng vẫn có những luận điệu lên án thể chế chính trị của Việt Nam, đòi Việt Nam phải đa đảng, đa nguyên và mỉa mai “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Khách mời tham gia bàn luận: Tiến sỹ Lê Thị Thúy, Thư ký khoa học, Hội đồng Lý luận Trung ương.
    Xem thêm Thu gọn
  • 16/02/2023
    Những ngày đầu năm này, các trang tin hải ngoại và mạng xã hội liên tục đưa ra những bài viết của các cá nhân, suy diễn và xuyên tạc bản chất việc một số cán bộ cấp cao xin nghỉ công tác. Việc các cán bộ cấp cao xin thôi chức theo nguyện vọng cá nhân bị quy chụp là những động thái thanh trừng nội bộ hay là sự tranh giành phe phái trước kỳ lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước. Những nhận định võ đoán, cố ý bôi nhọ này, không chỉ bóp méo công tác cán bộ, cuộc đấu tranh chống tham nhũng gắn liền với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở nước ta mà còn gây tâm lý hoài nghi trong một bộ phận nhân dân. Khách mời bàn luận: Ông Nguyễn Đức Hà – nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia TPHCM.
    Xem thêm Thu gọn
  • 04/01/2023
    Phê phán, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, thành tựu phát triển của Việt Nam; xuyên tạc những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; bịa đặt, vu cáo những vấn đề về dân chủ, nhân quyền… là những thủ đoạn “cũ mèm” mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng, chống phá. Gần đây nhất còn xuất hiện những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ đời tư nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Đây là hành vi chống phá hết sức thâm độc và nguy hiểm nhằm làm ảnh hưởng tới uy tín của Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Khách mời tham bàn luận: PGS-TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, Đại học quốc gia Hà Nội.
    Xem thêm Thu gọn
  • 21/12/2022
    Mỗi tôn giáo đều có những hạt nhân triết học hợp lý, có giá trị nhân văn sâu sắc, như đức "từ bi" của Phật giáo, lòng "nhân nghĩa" của đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo, tư tưởng "bác ái" của đạo Kitô, truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Đó chính là chân giá trị mà nhân loại cũng như dân tộc ta luôn hướng tới. Đại đa số đồng bào tôn giáo ở nước ta đều có tinh thần yêu nước, đồng hành cùng dân tộc trong quá trình chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước, tham gia vào gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc, lòng yêu nước, thương yêu con người. Việc Đảng ta chỉ rõ đồng bào các tôn giáo là một bộ phận trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng có nghĩa là đã khẳng định đồng bào các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trước khi trở thành tín đồ của một tôn giáo, đồng bào các tôn giáo là công dân của nước Việt Nam, cùng chung lo vận mệnh của dân tộc. Vậy nhưng, mới đây, Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, dựa trên những đề nghị và đánh giá có phần sai lệch của Uỷ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, một cơ quan tham vấn độc lập do Quốc hội Mỹ thành lập và là cánh tay nối dài của Bộ Ngoại giao Mỹ. Điều này can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đi ngược lại xu thế quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Mỹ.
    Xem thêm Thu gọn
  • 01/12/2022
    Kể từ khi hòa mạng internet toàn cầu năm 1997 đến nay, nước ta đạt nhiều thành tựu vượt bậc về tốc độ phát triển công nghệ thông tin; thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về tỷ lệ số người dân sử dụng và hạ tầng công nghệ thông tin của Việt Nam trở thành nền tảng để phát triển kinh tế số, xã hội số. Dù đạt được những thành quả quan trọng như vậy, nhưng một số thế lực xấu, tổ chức thiếu thiện chí vẫn có cái nhìn xuyên tạc, bóp méo về tự do internet ở Việt Nam.... Mời quý vị và các bạn cùng nhìn nhận về tự do internet ở Việt Nam với vị khách mời của chương trình là ông Lê Nghiêm – Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ TTTT cùng một số luật sư, học giả và những người làm truyền thông, báo chí.
    Xem thêm Thu gọn