Nhà vô địch thế giới Jiu-Jitsu bị bắn chết

15/10/2022, 09:51

Thayna Higor Cruz da Silva, người từng 3 lần giành chức vô địch nhu thuật Brazil thế giới, vừa qua đời trong một vụ xả súng hôm 12/10.

Theo UOL Sport, Thayna Higor Cruz da Silva (25 tuổi) là nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu diễn ra ở nhà hàng Praia Grande, trên bờ biển thuộc Sao Paulo. Kẻ cầm súng tiến vào nhà hàng và ngay lập tức bắn chết 2 người, một trong số đó là Thayna.

Khi ấy, nhà vô địch Jiu-Jitsu thế giới đang ở gần cửa ra vào. Cảnh tượng đau lòng được camera an ninh ghi lại. Sau khi ra tay sát hại Thayna, tên tội phạm này tiến sâu vào nhà hàng, giết thêm một người đàn ông rồi bỏ trốn.

Nhà vô địch thế giới Jiu-Jitsu bị bắn chết - 1

Thayna Higor Cruz da Silva qua đời trong một vụ xả súng.

Thị trưởng Guaruja ban hành lễ tang trên toàn thành phố để tưởng nhớ Thayna. Khi còn sống, anh là tấm gương về nghị lực trong thể thao. Thayna gặp vấn đề bẩm sinh ở dây thần kinh tay trái. Tuy nhiên, căn bệnh này không thể ngăn anh vươn mình thành một trong những võ sĩ hàng đầu. Thayna từng 3 lần giành chức vô địch thế giới của Liên đoàn Parajiu-Jitsu Brazil (CBPJJ).

Trước đó, làng võ thuật chấn động khi một nhà vô địch Jiu-Jitsu thế giới khác, Leandro Pereira, bị bắn chết khi xuất hiện tại một hộp đêm ở Brazil hôm 7/8.

Sự việc đáng tiếc xảy ra khi Leandro Pereira, võ sĩ 33 tuổi có 8 lần vô địch thế giới bộ môn Jiu-Jitsu, đi chơi tại một hộp đêm ở Sao Paulo. Theo AS, võ sĩ này xảy ra xô xát với một người đàn ông trong tình trạng say xỉn.

Leandro Pereira khống chế người đàn ông kia bằng đòn khóa tay, sau đó thả ra. Người đàn ông không giữ được bình tĩnh và rút súng bắn vào đầu Leandro Pereira. Võ sĩ này lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng bị chẩn đoán "chết não".

(Nguồn: Zing News)
Bài liên quan
'Huyền thoại saxophone' Kenny G dùng âm nhạc quảng bá vẻ đẹp của Hà Nội
BTC đã mất tới 8 tháng để thuyết phục nghệ sĩ Kenny G thực hiện MV nhằm quảng bá cho vẻ đẹp của Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển
Thủ tướng nhấn mạnh: ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển, là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến liên kết ở khu vực, nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược gay gắt.
Mới nhất