Nhà vô địch SEA Games 31 từng bị bỏng nặng, phải ghép da để chữa trị

Hồng Nam | 17/05/2022, 07:00

VĐV Phạm Quốc Việt (taekwondo) đã vượt qua nhiều trở ngại để đạt được thành công với tấm HCV môn quyền tiêu chuẩn cá nhân nam tại SEA Games 31.

Phạm Quốc Việt là một trong bốn cái tên của đội tuyển taekwondo Việt Nam đoạt HCV SEA Games 31 trong buổi thi chiều nay (16/5).

Quốc Việt giành điểm số 8.049 ở màn biểu diễn với những động tác nhanh, mạnh, dứt khoát và được đánh giá có độ khó cao, vượt trội so với các đối thủ cùng tranh tai. Nhờ vậy, VĐV gốc Đông Anh đã có chiến thắng thuyết phục.

Nhà vô địch SEA Games 31 từng bị bỏng nặng, phải ghép da để chữa trị - 1

Quốc Việt xuất sắc giành HCV SEA Games 31. (Ảnh: Hồng Nam) 

Để có được vinh quang hôm nay, Quốc Việt đã vượt qua khó khăn năm 9 tuổi. "Tôi từng bị bỏng nặng, đau rát khắp người và phải ghép da", Quốc Việt nhớ lại.

Sau khi bị bỏng nặng, Quốc Việt theo học lớp taekwondo ở Trường Tiểu học xã Đại Mạch để cải thiện thể lực. Mẹ của Quốc Việt, bà Vương Thị Ngân, chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn trước đây. 

"Quốc Việt từng bị bỏng nặng hồi lớp 3, cứ nghĩ không qua khỏi. May mắn là Việt tai qua nạn khỏi. Khi trở về, tôi cho cháu học taekwondo. Việt đã tập luyện trong rất nhiều năm, dù không có điều kiện như những người khác".

Nhà vô địch SEA Games 31 từng bị bỏng nặng, phải ghép da để chữa trị - 2

Phần thi của Quốc Việt được đánh giá vượt trội các đối thủ. (Ảnh: Hồng Nam) 

"Khi mới tập taekwondo, tôi còn không giơ được tay lên, nhưng tập một thời gian rồi cũng thành quen", Quốc Việt kể lại. Nhờ nỗ lực bền bỉ, Quốc Việt được các HLV ở huyện Đông Anh đưa lên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao Hà Nội khám sức khỏe, kiểm tra tố chất thể thao, rồi gia nhập tuyến đào tạo năng khiếu.

Quốc Việt giành được 1 HCV, 1 HCĐ tại World Cup Taekwondo năm 2019 (tháng 8, ở Trung Quốc), sau khi sở hữu 2 tấm HCB ở Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới các nhóm tuổi 2 kỳ liên tiếp (năm 2016 và 2018). 

Nhà vô địch SEA Games 31 từng bị bỏng nặng, phải ghép da để chữa trị - 3

Quốc Việt chiến thắng thuyết phục. (Ảnh: Hồng Nam) 

"Tôi tin yếu tố giúp mình thành công là nhờ tâm lý và sự chuẩn bị tốt. Tôi đã tích lũy sự chắc chắn ở khía cạnh tinh thần cho mình ở các giải đấu lớn. Có những giải đấu mà tâm lý tôi không ổn, bởi tôi còn quá trẻ, không so được với các đàn anh, đàn chị. Do đó, tôi cố tập luyện để khắc phục những điều ấy", Quốc Việt nhấn mạnh. 

VĐV 20 tuổi khẳng định thành công ở SEA Games là bước đệm để hướng tới các giải đấu trong tương lai. "Tấm HCV SEA Games là thứ tôi trước đây có mơ cũng không nghĩ tới. Để được dự một nội dung thi SEA Games là điều rất khó khăn, bởi trong nước có rất nhiều nhân tài. Tấm HCV hôm nay sẽ là bước đệm cho tôi ở những giải lớn sắp tới". 

Hồng Nam
Bài liên quan
Bắt khẩn cấp huấn luyện viên taekwondo bị tố hiếp dâm nhiều nam sinh
Phạm Huỳnh Minh Thịnh, 29 tuổi, bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân của Thịnh là các học viên từ 6 đến 16 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất