Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long bội thu giải thưởng tại Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc

Thiếu Anh/VOV.VN | 30/11/2021, 14:10

Với 4 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng cùng một giải cá nhân xuất sắc, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long đã có một “mùa vàng” bội thu tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc (đợt 1) năm 2021 vừa diễn ra tại Hải Phòng.

Luôn mang sự khác biệt, trẻ trung và sự sang trọng của một đơn vị nghệ thuật Thủ Đô, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long đã mang đến Liên hoan một chương trình nghệ thuật hoành tráng, công phu, tinh tế và đầy mới mẻ, hiện đại với tất cả những công nghệ biểu diễn mới nhất hiện nay trên thị trường giải trí.

Một chương trình vừa mang nhiều thông điệp quý giá về môi trường, vừa đảm bảo tính giải trí hấp dẫn người xem – "Thanh Âm" đạt được cả hai yếu tố nghe – nhìn đã nhận được sự đồng thuận lớn từ Hội đồng nghệ thuật để giành tấm Huy chương vàng toàn đoàn. 

“Thanh Âm” được Bông Mai và Dương Cầm viết kịch bản, nhạc sỹ Dương Cầm tổng đạo diễn, Bông Mai đạo diễn sân khấu, Minh Tú đạo diễn âm nhạc và NSƯT Tấn Minh – Giám đốc Nhà hát đóng vai trò Chỉ đạo nghệ thuật được coi như một cuộc “biểu dương lực lượng” đầy sức trẻ và tài năng của nhà hát ở thời điểm hiện tại. Sức trẻ được thể hiện ở âm nhạc, vũ đạo, cách thể hiện, và đặc biệt là các nghệ sỹ tham gia gần như 100% đều ở độ tuổi ngoài 20 đang tràn trề nhiệt huyết và đam mê.

Ngoài Khánh Linh là tài năng quen thuộc từ Sao Mai 2003, hàng loạt những gương mặt trẻ đã mang đến cho khán giả Hải Phòng và Hội đồng nghệ thuật những năng lượng tươi mới và hấp dẫn như Đông Hùng, Bảo Trâm, Tường Minh, Quang Đạt, Đức Trung, Đức Thọ, Minh Ngọc, Mỹ Phạm, Duy Anh, Minh Dương, Xuân Vượng, Ngọc Anh, Nguyễn Thành, Kim Tuyền,… đây là những ca sỹ, nhạc sỹ, diễn viên múa đầy tài năng đã sáng tác, biên đạo, biểu diễn đa số các tác phẩm trong chương trình. 

Với tên gọi "Thanh Âm", chương trình lấy chủ đề về môi trường để mang đến Liên hoan năm nay. Khác biệt với các đơn vị đa phần khai thác yếu tố dân tộc, dân gian,… Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long đã khai thác một chủ đề cực kỳ nóng trên toàn thế giới hiện nay với cách thể hiện mới mẻ, trẻ trung và mang màu sắc nhạc nhẹ rõ nét và đậm đà hơi thở cuộc sống đương đại. Chương trình được chia thành 5 chương chính gồm: Đất  - Nước – Lửa – Gió – Tái sinh với những gam màu khác biệt tạo được hiệu ứng tốt cả về âm thanh lẫn hình ảnh mang đến cho người xem những cảm xúc mãnh liệt về sự hùng vỹ của thiên nhiên, của Mẹ Trái đất và những tổn thương do con người gây ra, và thông điệp cực kỳ giá trị, nhân văn ở từng tiết mục được tổng kết một cách khá dí dỏm, hài hước nhưng lại cực kỳ ấn tượng gây bất ngờ cho khán giả ở cuối chương trình.

Qua Liên hoan lần này, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long vẫn thể hiện phong độ đỉnh cao và luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong làng âm nhạc Việt Nam hiện nay. Dương Cầm vẫn cho thấy sức làm việc “khủng” của mình khi sáng tác hàng loạt bài hát mới ngay cả khi anh nằm điều trị trong bệnh viện, Khánh Linh vẫn là giọng ca hàng đầu hiện nay, những nghệ sỹ múa như Linh 3T, Hải Hà, Cao Tùng, Xuân Vượng vẫn giữ phong độ ổn định và luôn sáng tạo, cập nhật với nền nghệ thuật múa thế giới.

Bộ 3 gây bất ngờ lớn nhất tại Liên Hoan lần này là Tường Minh – Đức Trung – Minh Ngọc. Bộ 3 này đã chiếm trọn một trong 4 chiếc Huy chương vàng danh giá của Nhà hát qua tiết mục song ca Tiếng gào (sáng tác Tường Minh, biểu diễn Đức Trung – Minh Ngọc). Có thể nói cả 3 nghệ sỹ này đều là “lính mới”, thậm chí Minh Ngọc vừa mới về đầu quân cho nhà hát cách đây ít tháng nhưng đã trở thành một trong những “chiến binh” mạnh nhất tại Liên hoan. Đức Trung từng đoạt giải Ba Giọng hát hay Hà Nội và anh đã có những tiến bộ vượt bậc cả về tư duy âm nhạc, giọng hát và phong cách biểu diễn. Tường Minh là một trong những nhạc sỹ trẻ hiện nay đã có những tác phẩm được phổ biến tới công chúng, và trong Liên hoan lần này, ca khúc Tiếng gào của cô là một trong những bài hát hay nhất chương trình Thanh Âm, đặc biệt qua phần thể hiện cực kỳ “máu lửa” của Đức Trung và Minh Ngọc.

Khánh Linh và Đông Hùng vẫn là hai ca sỹ giữ được phong độ rất tốt. Khánh Linh thể hiện một sáng tác mang phong cách Opera rock của Dương Cầm viết riêng cho chương trình (ca khúc “Thở”). Giọng hát nội lực và những năm tháng học hành chuyên nghiệp tại Nhạc viện cùng những trải nghiệm thực tế đã giúp Khánh Linh chinh phục hoàn hảo ca khúc cực kỳ khó hát này, và chiếc Huy chương vàng. dành cho Khánh Linh là vô cùng xứng đáng.

Đông Hùng cũng thể hiện một bản Rock hừng hực lửa có tên “Người” – một sáng tác của nhạc sỹ Phạm Toàn Thắng, với phần gằn giọng khiến khán giả “nổi gai ốc” lên án những cuộc chiến tranh giết chóc của loài người. Tấm Huy chương bạc mà Đông Hùng giành được có vẻ hơi đáng tiếc một chút, nhưng cũng là sự ghi nhận cho nỗ lực và tài năng đang của chàng ca sỹ trẻ này.

Ngoài ra, tiết mục múa "Tái sinh" cũng xuất sắc đoạt Huy chương vàng. Đây là một bài múa đương đại kết hợp giữa nghệ thuật múa, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cực kỳ hoàn hảo tạo cảm xúc mãnh liệt cho khán giả. Ngoài HCB của Đông Hùng, các tiết mục khác cũng đoạt Huy chương bạc đó là: Hòa tấu Thanh âm (sáng tác Đỗ Bảo), ca khúc Giấc mơ của biển (sáng tác Dương Cầm, Bảo Trâm thể hiện), múa “Mộc” (biên đạo Xuân Vượng, biểu diễn Xuân Vượng, Ngọc Anh cùng tốp múa). Huy chương đồng thuộc về tiết mục Hà Nội gen trội (sáng tác Vũ & Gừng – biểu diễn Quang Đạt – Đức Trung – Đức Thọ cùng tập thể Nhà hát). Bên cạnh đó, NSƯT Tấn Minh – Giám đốc Nhà hát đã đoạt giải: Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, và cả chương trình "Thanh Âm" cũng đã giành được chiếc Huy chương vàng danh giá tại Liên hoan./.

Bài liên quan
“Tuyến đường Cam Lộ-La Sơn như hiện nay không thể gọi là cao tốc được”
Vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế khiến ba mẹ con tử vong thương tâm là vụ việc vô cùng đau lòng. Ngoài ý thức và kỹ năng của người tham gia giao thông, cần công tâm xem lại và cần thay đổi tư duy việc quy hoạch, thiết kế đầu tư và quản lý vận hành đường cao tốc hiện nay…

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Chiến thắng Điện Biên Phủ là "một dấu mốc bằng vàng chói lọi"
Sáng nay (17/4), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/7/2024).
Mới nhất