Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Hà Khánh/VOV-TPHCM | 08/08/2022, 14:35

Sáng nay (8/8), tại TP.HCM, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tham dự có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM. 

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ông Võ Văn Thưởng chúc mừng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Theo ông Võ Văn Thưởng, từ khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, cương vị công tác nào, ngay cả khi bị địch bắt, tù đày, tra tấn, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang luôn giữ vững chí khí của người cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong cuộc sống đời thường, nguyên Chủ tịch nước luôn giản dị, khiêm tốn, chân thành. Ông Võ Văn Thưởng mong muốn nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ niềm vinh dự được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đồng thời khẳng định sẽ cố gắng đóng góp hết sức cho công tác xây dựng Đảng hiện nay theo đúng khả năng, vai trò của mình./.

Bài liên quan
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma
Tối nay (13/3) tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự Lễ tưởng niệm 35 năm ngày 64 chiến sỹ hải quân hy sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất