Người Việt bực mình vì không gửi được tin nhắn trên Facebook

Theo Phương Nguyễn/Vietnamnet | 22/09/2021, 17:43

Trong sáng nay, nhiều người dùng tại Việt Nam đã liên tục phản ánh về tình trạng không gửi được tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger của Facebook.

Anh Thanh Tuấn (Đống Đa, Hà Nội) cho biết từ sáng tới giờ vẫn không thể gửi tin nhắn cho đối tác qua Messenger khi không thể gõ chữ, tin nhắn lúc gửi lúc không. Bực tức vì nhiều lần nhắn tin không được, anh đã thử cài đặt lại ứng dụng Messenger nhưng vẫn không thể khắc phục được tình trạng này.

Cũng như anh Tuấn, nhiều người dùng trên các hội nhóm Facebook đang phản ánh về tình trạng gửi tin nhắn nhưng rất lâu người nhận mới đọc được. Tình trạng này mới chỉ xuất hiện vào sáng nay. 

Facebook quả thật đang gặp sự cố, theo dữ liệu từ website chuyên theo dõi sự cố mạng DownDetector. Tính đến sáng nay, số lượng báo cáo về tình trạng lỗi trên Facebook đã tăng gấp ba lần so với ngày thường. 

Trước sự cố này, nhiều người cho rằng, Facebook và tin nhắn Messenger bị chậm có thể bị ảnh hưởng do sự cố cáp quang biển AAE-1 từ đầu tháng, mà dự kiến hoàn thành sửa chữa lỗi trên nhánh S1H vào ngày 14/11 tới đây. 

Dù vậy, từ đó đến nay các nhà mạng như Viettel hay VNPT cho biết đã nhanh chóng điều chỉnh lưu lượng bổ sung để đảm bảo băng thông ổn định. Do đó, tình trạng lỗi Facebook kéo dài thời gian qua nhưng bất chợt gặp lỗi nghiêm trọng ở chức năng nhắn tin vào sáng nay dường như là một lỗi của máy chủ Facebook.

Ngoại trừ những lỗi đặc biệt nghiêm trọng, Facebook thường không đưa ra thông báo nào mà sẽ âm thầm xử lý trong vòng vài giờ sau khi có báo cáo sự cố./.

Bài liên quan
Lập tài khoản Facebook mạo danh kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tiền tỷ
Hải tạo tài khoản mạng xã hội Facebook mạo danh Tỳ kheo ni Thích Nữ Tường Phúc đăng tải bài viết kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt cả tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất