Người tiêm 2 mũi vaccine phấn khởi đi chợ, siêu thị ở vùng xanh Quận 7, TP.HCM

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM | 20/09/2021, 14:32

Quận 7, TP.HCM mở lại một loạt các hoạt động kinh doanh mua sắm, trong đó cho phép người đã được tiêm 2 mũi vaccine được đi mua hàng trực tiếp tại các chợ, siêu thị.

Hơn 2 tháng qua, gia đình ông Vương Ấu Hải và nhiều hộ dân ở Quận 7 phải ở trong nhà do tình tình dịch bệnh. Sau khi đã tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine và khai báo y tế, sáng nay ông Hải được phường cấp giấy đi siêu thị. Ông rất phấn khởi khi được trực tiếp lựa chọn hàng hóa theo nhu cầu của gia đình.

“Thật sự rất là vui khi được đi lựa những món hàng mà mình cảm thấy cần thiết, bởi nhiều khi mua combo thì không được như ý mình. Giá cả ở siêu thị cũng ổn định không như mua bên ngoài hay mua online”, ông Hải chia sẻ.

Khi tình hình dịch bệnh tại Quận 7 cơ bản được kiểm soát, người dân được tạo điều kiện đi mua sắm. Tuy nhiên bà con khá thận trọng trong những ngày đầu, một số hộ dân vẫn lựa chọn mua nhu yếu phẩm thông qua đội ngũ tình nguyện viên do địa phương bố trí.

“Người dân không tới siêu thị được thì họ đặt, mình sẽ lựa chọn những món hàng cho bà con, rồi sau đó siêu thị sẽ đi giao, tại vì không phải ai cũng có phiếu đi chợ siêu thị hoặc có những người họ ngại không dám đi ra ngoài vì sợ nguy hiểm”, chị Đặng Thị Diễm Phương, đội tình nguyện viên Thành đoàn TP.HCM cho biết.

Trên địa bàn phường Tân Phong - nơi có khu đô thị Phú Mỹ Hưng với diện tích lớn mật độ dân cư đông nhất Quận 7 cũng như khu vực Nam Sài Gòn, 23 siêu thị đồng loạt mở cửa trở lại để phục vụ cho người dân trong “vùng xanh” đã tiêm đủ hai mũi vaccine.

“Bình quân siêu thị tiếp đón trung bình 300 - 400 khách/ngày đến mua hàng trực tiếp và hơn 300 đơn hàng online khác. Chúng tôi tăng cường thêm hàng dự trữ cũng như các chương trình khuyến mãi ưu đãi, thêm các kênh bán hàng online để phục vụ cho người dân Quận 7”, ông Lâm Văn Tỷ, Phó Giám đốc siêu thị CO.opXtra Tân Phong, Quận 7, TP.HCM cho hay.

Được mở cửa trở lại từ ngày 16/9, các siêu thị trên địa bàn Quận 7 đều đầy ắp hàng hóa nhu yếu phẩm, có rau xanh, thịt cá tươi ngon, đặc biệt là các loại bánh trung thu được trưng bày phong phú đa dạng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Chủ tịch UBND Phường Tân phong, Quận 7, TP.HCM cho biết, để đảm bảo giãn cách phòng chống dịch, phường đã phân chia ra thành 14 buổi để đi chợ tại 23 siêu thị, tần suất đi chợ một buổi tùy vào thời điểm, tùy siêu thị, đảm bảo cho 100 - 200 người đến mua sắm.

“Để cuộc sống cho người dân sắp tới trở lại bình thường mới, Quận 7 đang xem xét đánh giá vùng nguy cơ về tình hình dịch trên địa bàn của quận, cho phép những phường, vùng xanh được đi chợ 1 tuần/lần trong phạm vi địa bàn phường”, bà Thanh cho biết thêm.

Được biết, ngoài các trường hợp chống chỉ định thì người dân độ tuổi từ 18 trở lên trên địa bàn phường Tân Phong và nhiều địa phương ở Quận 7 đã đạt độ phủ một mũi vaccine, tỉ lệ 100%. Riêng phường Tân Phong đang khẩn trương đẩy nhanh độ phủ mũi 2, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường mới.

Ngoài việc mở lại các hoạt động kinh doanh buôn bán, chính quyền Quận 7, TP.HCM chuẩn bị mở lại các hoạt động thể dục thể thao để người dân tập luyện, nâng cao sức đề kháng phòng ngừa dịch bệnh COVID-19./.

Bài liên quan
Bắc Bộ sắp đón đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày
VOVLIVE - Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia thưởng thức phở, ngắm cảnh Hồ Gươm
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cùng các thành viên Bộ Ngoại giao hai nước đã ăn sáng với phở, uống cà phê và đi bộ ngắm Hồ Gươm.
Mới nhất