Người mua tăng đột biến, quán ăn ở Hà Nội không còn đồ để bán

Nhật Vũ | 22/09/2021, 10:21

Sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội và cho phép các quán ăn bán mang về, người dân đã tìm lại cho mình những món ăn ưa thích, khiến nhiều quán hết đồ để bán.

Người mua tăng đột biến, quán ăn ở Hà Nội không còn đồ để bán - 1

Ngay ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội và cho phép các quán ăn bán mang về, nhiều nơi làm việc hết công suất để phục vụ các "thượng đế". Chiều tối 21/9, trên phố Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), một cửa hàng bán thực phẩm phải huy động cả người thân trong gia đình ra giúp sức để kịp làm đồ ăn giao cho khách.

Người mua tăng đột biến, quán ăn ở Hà Nội không còn đồ để bán - 2

Khách đến mua đồ mang về đều phải thực hiện, tuân thủ quy định 5K. Một người cho biết, để mua được món ăn ưa thích, chị đã phải chờ hơn 30 phút mới đến lượt mình.

Người mua tăng đột biến, quán ăn ở Hà Nội không còn đồ để bán - 3

Chia sẻ với VTC News, chị Phạm Thị Nhi - chủ quán thực phẩm - cho biết: "Cửa hàng của tôi vẫn chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, trước hết thực hiện biện pháp 5K, quét mã QR và sát khuẩn cho khách. Người mua cũng buộc phải ngồi giãn cách trong khi chờ đợi và cửa hàng đóng cửa trước 21h". 

Người mua tăng đột biến, quán ăn ở Hà Nội không còn đồ để bán - 4

Khách hàng đến quán mua thực phẩm đều phải quét mã QR, nếu không chủ quán sẽ từ chối phục vụ.

Người mua tăng đột biến, quán ăn ở Hà Nội không còn đồ để bán - 5

Tại một quán bán thực phẩm khác gần đó, nhóm nhân viên khoảng 5-7 người cũng phải làm việc luôn tay. Cửa hàng mở từ 8h sáng nhưng đến tối, lượng khách vẫn rất đông.

Người mua tăng đột biến, quán ăn ở Hà Nội không còn đồ để bán - 6

Theo quan sát, cứ 5 phút cửa hàng này lại bán được hơn 10 khẩu phần mang đi.

Người mua tăng đột biến, quán ăn ở Hà Nội không còn đồ để bán - 7

Tại nhiều quán ăn bình dân khác, ngoài lượng người đến tận nơi mua về, chủ quán còn làm theo nhiều đơn đặt mang đi qua các ứng dụng giao đồ.

Người mua tăng đột biến, quán ăn ở Hà Nội không còn đồ để bán - 8

Chủ quán cho biết, từ sáng đến tối anh đã không có thời gian để nghỉ.

Người mua tăng đột biến, quán ăn ở Hà Nội không còn đồ để bán - 9

Tại các quán đồ ăn nhanh ở khu vực Cầu Giấy, lượng shiper chờ lấy hàng cũng đông không kém. 

Người mua tăng đột biến, quán ăn ở Hà Nội không còn đồ để bán - 10

Chỉ được bán mang về, nhân viên một cửa hàng đồ uống trên phố Nguyễn Văn Huyên cho biết mình đã làm việc liên tục. Ngoài khách đến lấy trực tiếp, anh còn phải mang đến tận nhà cho mọi người.

Nhật Vũ
Bài liên quan
Hong Kong lo ngại Covid-19 tái bùng phát sau khi nới lỏng giãn cách
Đợt bùng phát Covid-19 lần thứ 5 ở Hong Kong (Trung Quốc) đã dần lắng dịu, tuy nhiên, một số chuyên gia lo lắng biến thể Omicron lây lan nhanh khiến dịch bệnh có thể tái bùng phát trở lại sau khi các biện pháp giãn cách được nới lỏng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia thưởng thức phở, ngắm cảnh Hồ Gươm
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cùng các thành viên Bộ Ngoại giao hai nước đã ăn sáng với phở, uống cà phê và đi bộ ngắm Hồ Gươm.
Mới nhất