Người dân Nghệ An quyên góp hơn 350 tấn hàng hóa gửi vào TP.HCM

CTV Nhật Minh/VOV.VN | 16/07/2021, 22:35

Hàng trăm tấn hàng hóa được nhân dân xứ Nghệ quyên góp, tập kết tại cảng Cửa Lò gửi vào thành phố mang tên Bác giữa “cơn bão” Covid-19.

Ngày 16/7, những chuyến xe tải gắn dòng chữ “Hướng về thành phố mang tên Bác” từ khắp các huyện, thành thị của Nghệ An tập kết về cảng Cửa Lò. Đây là những chiếc xe tải chở hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân xứ Nghệ quyên góp, ủng hộ để gửi vào cho nhân dân TP Hồ Chí Minh. Những chuyến hàng này được vận động từ chương trình tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác" do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động, hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Hàng hóa rất đa dạng, từ những nông sản, hay các loại thực phẩm được chế biến, bảo quản dài ngày. Tất cả mang theo nghĩa tình của người dân xứ Nghệ gửi đến nhân dân TP Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn giữa “cơn bão” Covid-19. Toàn bộ số hàng hóa sẽ được tập kết tại cảng Cửa Lò sau đó sắp xếp, vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, chỉ sau 4 ngày phát động chương trình "Vì thành phố mang tên Bác", hơn 350 tấn hàng hóa đã được nhân dân Nghệ An quyên góp, ủng hộ cho TP.HCM. Đây được xem là cuộc vận động lớn nhất trong thời gian ngắn ở Nghệ An và nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Dự kiến 3 ngày tới, số hàng này sẽ được chuyển vào TP.HCM và được phân phối đến tận tay người dân các khu dân cư phong tỏa, cách ly./.

Bài liên quan
Nghệ An không chấp nhận việc mất tên quê 'Bà chúa thơ Nôm' sau sáp nhập
Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Quỳnh Lưu tiếp tục lấy ý kiến, xem xét quy trình đề nghị về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất