Ngày này năm xưa: Bùi Tiến Dũng đốt lưới nhà, U23 Việt Nam thua đau đớn

PV/VOV.VN | 16/01/2021, 11:52

Ngày này 1 năm trước, pha đá phản lưới nhà của thủ môn Bùi Tiến Dũng là bước ngoặt trong trận U23 Việt Nam thua ngược U23 Triều Tiên 1-2 tại VCK U23 châu Á.

Ngày 16/1/2020, U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối tại bảng D VCK U23 châu Á 2020 trong tình thế bất lợi sau 2 trận hòa với cùng tỷ số 0-0. Thầy trò HLV Park Hang Seo phải thắng U23 Triều Tiên và hy vọng trận đấu cùng giờ U23 UAE – U23 Jordan không hòa nhau có bàn thắng mới mong giành vé đi tiếp.

Trên sân Rajamangala, U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi Nguyễn Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số sau đường kiến tạo của Hồ Tấn Tài ở phút 16. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của U23 Việt Nam chỉ tồn tại vỏn vẹn 10 phút.

Phút 26, thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm khi cản phá cú sút phạt từ khoảng cách hơn 30m của Kang Kok Chol, bóng dội xà ngang rồi đập vào người thủ môn U23 Việt Nam bay ngược vào lưới.

Sau bàn thua lãng xẹt, U23 Việt Nam lâm vào thế bế tắc rồi thua ngược 1-2 đau đớn ở phút 90. Trần Bảo Toàn phạm lỗi trong vòng cấm gây ra quả phạt đền và Chung Gyu Ri đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng trên chấm 11m.

Thất bại của U23 Việt Nam càng thêm cay đắng khi trung vệ Trần Đình Trọng nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 90+5. Thầy trò HLV Park Hang Seo ngậm ngùi dừng bước ngay tại vòng bảng U23 châu Á 2020.

Ngoài ra, việc U23 Jordan hòa U23 UAE 1-1 ở trận đấu cùng giờ cũng khiến U23 Việt Nam chắc chắn bị loại ngay cả trong trường hợp thắng U23 Triều Tiên./.

Bài liên quan
U23 Việt Nam có thể rơi vào nhánh đấu như "kỳ tích Thường Châu"
Nếu U23 Việt Nam không thắng được U23 Uzbekistan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ rơi vào nhánh đầu gần giống như năm 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất