Ngày này năm xưa: Arsenal phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ "bom xịt"

PV/VOV.VN | 01/08/2022, 14:00

Ngày này 3 năm trước, Arsenal chi ra 72 triệu Bảng để mua Nicolas Pepe nhưng sau đó cầu thủ này lại trở thành nỗi thất vọng ở sân Emirates.

Ngày 1/8/2019, Arsenal cuối cùng đã hoàn tất bản hợp đồng với Nicolas Pepe từ Lille của Pháp. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà sẽ ký hợp đồng 5 năm với phí chuyển nhượng lên tới 72 triệu Bảng, biến Pepe trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal.

Chia sẻ trong ngày ra mắt Arsenal, Pepe nói: "Được có mặt ở đây khiến tôi xúc động bởi đây là điều không hề dễ dàng với tôi. Tôi đã đi một chặng đường dài và gặp nhiều khó khăn để được ký hợp đồng với một đội bóng lớn như Arsenal. Tôi tin chắc rằng Arsenal là sự lựa chọn đúng đắn của tôi". 

Ban đầu Pepe được cho là đã đạt thỏa thuận với Napoli, đội được dự Champions League mùa sau, nhưng cuối cùng anh bị thuyết phục bởi dự án của Arsenal hơn.

Pepe đã có những trận đấu đầu tiên khá tốt trong màu áo Arsenal nhưng càng về sau cầu thủ này càng đánh mất phong độ. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1995 gần như không còn nằm trong kế hoạch của HLV Arteta. 

Phía Arsenal đã khá nhiều lần muốn bán Pepe nhưng không có đội bóng nào hỏi mua do mức phí Pháo thủ mong muốn cùng lương của chân sút người Bờ Biển Ngà quá cao. Hợp đồng của Pepe với Arsenal sẽ hết hạn vào năm 2024./. 

Bài liên quan
Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại Hạng Anh
Arsenal đánh bại Wolverhampton để tạm lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại Hạng Anh.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Đặt tên mới cho làng, xã kiểu lắp ghép: Sẽ đánh mất ký ức, lịch sử và văn hoá
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ việc sáp nhập, đặt tên mới cho làng, xã nếu không cân nhắc yếu tố lịch sử, văn hoá sẽ gây hậu quả khôn lường
Mới nhất