Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người Hà Nội chật vật trong cảnh tắc đường

17/02/2021, 11:18

Trong buổi sáng làm việc đầu năm mới, nhiều người bị "chôn chân" vì ùn tắc kéo dài tại khu vực đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội).

Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người Hà Nội chật vật trong cảnh tắc đường - 1

Sáng 17/2 (tức mùng 6 Tết) là ngày đầu tiên cán bộ, công nhân viên chức đi làm sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 1 tuần. Theo ghi nhận của PV, tại cửa ngõ phía Nam của Hà Nội ở tuyến QL1A, mật độ phương tiện đông đúc nhưng không xảy ra ùn tắc. Trong ảnh là các phương tiện dừng đỗ tại nút giao đoạn Bến xe Nước Ngầm hướng về trung tâm Thủ đô.

Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người Hà Nội chật vật trong cảnh tắc đường - 2

Trong khi đó, tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), các phương tiện "chôn chân" trên đoạn đường hướng về cầu vượt Ngã Tư Sở.

Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người Hà Nội chật vật trong cảnh tắc đường - 3

Mật độ ô tô lớn đổ về trung tâm thành phố.

Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người Hà Nội chật vật trong cảnh tắc đường - 4
Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người Hà Nội chật vật trong cảnh tắc đường - 5

Người đàn ông đi xe máy luồn lách trong dòng ô tô.

Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người Hà Nội chật vật trong cảnh tắc đường - 6

Để tránh tắc đường, nhiều người chọn giải pháp đi lên vỉa hè.

Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người Hà Nội chật vật trong cảnh tắc đường - 7

"Đường phía dưới tắc, người đi xe máy leo lên vỉa hè, chúng tôi đi bộ phải đi men vào sát tường nhà dân", một người đi bộ cho hay.

Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người Hà Nội chật vật trong cảnh tắc đường - 8

Nhiều người lựa chọn xe ôm công nghệ, taxi trong ngày làm việc đầu năm mới.

Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người Hà Nội chật vật trong cảnh tắc đường - 9

Lối lên cầu vượt Ngã Tư Sở đông đúc.

Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người Hà Nội chật vật trong cảnh tắc đường - 10

Ở phía dưới cầu, đoạn Nguyễn Trãi hướng về Tây Sơn, các phương tiện bị ùn ứ.

Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người Hà Nội chật vật trong cảnh tắc đường - 11

Tại đường Trường Chinh hướng về Ngã Tư Sở cũng tương tự, các phương tiện nhích xe lên đường Vành đai 3 trên cao.

Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người Hà Nội chật vật trong cảnh tắc đường - 12

Tại đường Trường Chinh hướng về cầu vượt Ngã Tư Vọng, dòng xe cộ cũng ùn ứ.

Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người Hà Nội chật vật trong cảnh tắc đường - 13

Thời tiết mưa lạnh, nhiều người đi xe máy khoác thêm áo mưa trong buổi sáng đầu tiên đi làm.

Bài liên quan
Hà Nội gần 40 độ C dịp nghỉ lễ 30/4, dự báo mùa hè nắng nóng gay gắt hơn mọi năm
Hà Nội sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài với nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, dự báo năm nay số ngày nắng nóng ở Thủ đô nhiều hơn, gay gắt hơn nhiều năm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất