Ngày 16/1, Hà Nội thêm gần 3.000 người nhiễm SARS-CoV-2

Phạm Quý | 16/01/2022, 18:50

Chiều 16/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin thêm 2.983 người nhiễm SARS-CoV-2.

Tất cả 2.983 bệnh nhân phân bố tại 409 xã phường thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội.

Trong đó, một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Đống Đa (191), Hoàng Mai (186), Thanh Trì (156), Đông Anh (123), Thanh Xuân (116), Hai Bà Trưng (135).

 Như vậy, cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ 29/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 91.370 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 16/1, Hà Nội thêm gần 3.000 người nhiễm SARS-CoV-2 - 1

Số liệu thống kê số ca bệnh ở Hà Nội từ 19/12/2021 đến nay.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho biết, hết ngày 14/1, toàn thành phố có hơn 58.000 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị 135 ca (là bệnh nhân ở Hà Nội), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (218 ca), các bệnh viện của Hà Nội (gồm các bệnh viện tầng 2 và tầng 3) là 3.299 ca, tăng hơn 200 ca so với 3 ngày trước. Số bệnh nhân còn lại điều trị ở tầng 1 đều trong tình trạng không triệu chứng hoặc thể nhẹ, chiếm 94% tổng số ca nhiễm đang điều trị.

Về công tác tiêm chủng, hiện Hà Nội đang có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 ở mức cao. Thành phố cũng đang tiếp tục tiêm mũi bổ sung và nhắc lại cho người dân.

Phạm Quý

Bài liên quan
Tiền Giang: Truy tố nhiều cựu cán bộ CDC nhận tiền "lại quả" từ công ty Việt Á
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Chơn khi làm Giám đốc CDC Tiền Giang đã chỉ đạo việc ứng trước test xét nghiệm để sử dụng và hợp thức hóa hồ sơ thầu nhằm cho Công ty Việt Á trúng thầu sai quy định và được nhận "lại quả" với số tiền 450 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất