Nga dừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: RT | 21/05/2022, 14:51

Nga đã dừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan sau khi tập đoàn năng lượng Gasum của nước này không thể hoàn thành các khoản thanh toán theo yêu cầu bằng đồng rúp, nhà điều hành hệ thống khí đốt Phần Lan Gasgrid Finland cho hay ngày 21/5.

"Việc nhập khẩu khí đốt qua điểm vào Imatra đã bị dừng lại", thông báo của công ty trên cho hay.

Nhà xuất khẩu khí đốt Nga Gazprom đã xác nhận sẽ dừng toàn bộ việc cung cấp khí đốt cho Phần Lan.

"Gazprom đã dừng cung cấp khí đốt hoàn toàn cho Gasum (Phần Lan) do họ không thanh toán bằng đồng rúp. Vào cuối ngày làm việc ngày 20/5, Gazprom không nhận được bất kỳ khoản thanh toán khí đốt nào hồi tháng 4 từ Gasum" theo cơ chế thanh toán mới bằng đống rúp. Gasum cũng xác nhận ngày 21/5 rằng việc cung cấp khí đốt đã bị dừng lại.

Đầu tuần này, Gasum thông báo công ty này sẽ không tuân theo cơ chế thanh toán bằng đồng rúp của Nga.

Phần Lan nhập khẩu một lượng lớn khí tự nhiên từ Nga nhưng lượng nhiên liệu này chỉ chiếm khoảng 5% năng lượng mà Phần Lan sử dụng.

Gần 30% năng lượng chủ yếu ở Phần Lan lấy từ gỗ, 22,5% từ dầu, 19% từ năng lượng sạch.

Năm 2020, Nga cung cấp khoảng 1,61 tỷ mét khối khí tự nhiên cho Phần Lan và năm ngoái, con số này là 1,8 tỷ mét khối. Ngoài ra, Phần Lan cũng có 2 trạm khí tự nhiên hóa lỏng ở Pori và Tornio với công suất 0,65 tỷ mét khối mỗi năm.

Để thay thế hoàn toàn nguồn cung khí đốt Nga, Phần Lan sẽ phải sử dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng hiện tại bởi quốc gia Bắc Âu này không có các kho dự trữ khí đốt ngầm, các nhà phân tích cho hay.

Công ty nhà nước Gasum cho biết họ đã chuẩn bị cho việc Nga cắt nguồn cung khí đốt. Phần Lan hy vọng sẽ nhận được khí đốt từ Estonia qua đường ống dẫn khí Balticconnector trong mùa hè mặc dù hồi tháng trước, Estonia cũng từ chối cơ chế thanh toán mới của Nga và sự hạn chế về công suất của đường ống này có thể làm phức tạp thêm tình hình./.

Bài liên quan
Nga trục xuất các nhà ngoại giao Phần Lan nhằm đáp trả ‘chính sách đối đầu’
Moskva tuyên bố, động thái này là kết quả của "các chính sách đối đầu" từ chính quyền Phần Lan.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban). Cùng dự có các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa  phương và các tập đoàn về công nghệ thông tin.
Mới nhất