Nga điều tàu chiến tập trận ở Biển Đen giữa lúc căng thẳng với NATO

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo RT | 27/01/2022, 08:55

Hạm đội hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ Nga đã lên đường tới Biển Đen tập trận giữa lúc căng thẳng với NATO gia tăng ở Đông Âu.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/1 xác nhận lực lượng đặc nhiệm gồm khinh hạm, tàu tên lửa, tàu quét ngư lôi và tàu đổ bộ tấn công đã rời cảng Sevastopol và Novorossiysk ở bờ biển phía Nam của Nga.

Các tàu kể trên sẽ diễn tập phối hợp, đáp trả các cuộc tấn công từ trên không cùng nhiều kỹ năng chiến đấu khác.

Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên Youtube cho thấy 2 tàu mới nhất của Hải quân, gồm khinh hạm Đô đốc Essen và tàu hộ vệ Ingushetia, cũng tham gia cuộc tập trận lần này.

Cuộc diễn tập diễn ra cùng thời điểm Hạm đội Phương Bắc tập trận ở biển Barrents, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO gia tăng liên quan tới Ukraine.

Nga hiện đang tìm cách có sự đảm bảo bằng văn bản rằng Ukraine sẽ không trở thành thành viên NATO. Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng yêu cầu này là không thể chấp nhận được, nhưng bày tỏ hy vọng 2 bên có thể tìm ra giải pháp hạ nhiệt tình hình hiện nay.

Về phía NATO, cuộc tập trận mang tên Neptune Strike 2022 đã chính thức diễn ra ở Địa Trung Hải từ ngày 24/1. Tham gia tập trận có nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ.

NATO trước đó thông báo liên minh này sẽ triển khai lực lượng bổ sung tới biển Baltic, gần biên giới Nga để phản ứng trước tuyên bố cho rằng Moscow có thể sắp ra lệnh hành động quân sự nhằm vào Kiev. Giới chức Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc này và tố các nước phương Tây đang châm ngòi khủng hoảng./.

Bài liên quan
Nga tiến công dồn dập vào xương sống phòng thủ của Ukraine
Chỉ huy quân đội Ukraine cảnh báo tình hình ở mặt trận phía Đông đã "xấu đi đáng kể". Còn theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, Nga hy vọng sẽ giành được "một nhóm các thành phố lớn" ở khu vực Donetsk, gồm có Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka và Kostyantynivka.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiều nay (16/4), nhân cấp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã dâng hương và dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ, tri ân anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Mới nhất