Nga cáo buộc NATO bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang mới

PV/VOV-Moscow | 02/07/2022, 07:45

Ngày 1/7, phát biểu tại một phiên họp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố rằng, NATO đang bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng, NATO đang bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang và một hoạt động xây dựng quân sự tích cực như vậy sẽ đòi hỏi “sự tàn phá bắt buộc của kẻ thù.” Theo ông, sự kết hợp giữa "kế hoạch quân sự thù địch và chính sách thù địch tạo ra một hỗn hợp nổ" từ đó rất khó thoát ra.

Ông nhấn mạnh, rất khó để nói những nỗ lực chính trị tập trung nào sẽ được yêu cầu hoặc những sự kiện gay cấn nào có thể xảy ra trong lĩnh vực an ninh quân sự ở châu Âu để phá vỡ vòng xoáy nguy hiểm mà NATO đang lôi kéo không chỉ toàn bộ châu Âu, mà  bây giờ là cả thế giới”.

Cũng theo thứ trưởng Grushko việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là giai đoạn đáng buồn nhất trong quá trình "tiến hóa" của an ninh châu Âu. Ông chỉ ra rằng, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã công nhận Nga là mối đe dọa và quay trở lại với các âm mưu của Chiến tranh Lạnh.

Trước đó, Bộ trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga và Belarus quan ngại nghiêm túc về các hoạt động của NATO gần biên giới của họ, đặc biệt là ở các nước Baltic và Ba Lan. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng, Liên minh châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang tập hợp một liên minh cho một cuộc chiến tranh với Nga./.

Bài liên quan
Ông Putin: Nói Nga tấn công NATO là 'vô lý'
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/3 cho biết Moskva không muốn đối đầu với các nước NATO.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu "3 tăng cường, 5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 Chiến lược: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023.
Mới nhất