Nam nạn nhân bị đâm trên phố Láng Hạ đã tử vong, giải cứu cô gái đi cùng

Trọng Phú/VOV.VN | 16/09/2022, 15:39

Đối tượng Lê Văn Thức (SN 1993, Lạng Sơn) cầm dao đâm tử vong nam thanh niên đi xe máy, sau đó bắt cóc cô gái đi cùng thanh niên này lên taxi chạy trốn.

Ngày 16/9, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) thông tin, sau hơn 7h truy xét, cơ quan chức năng đã bắt được hung thủ trong vụ đâm chết người ở phố Láng Hạ. Đồng thời, lực lượng chức năng giải cứu cô gái bị bắt cóc lên xe taxi trong tình trạng bị thương nhẹ. Còn nam nạn nhân (người cầm lái xe máy) đã tử vong do vết thương ở ngực quá nặng.

Hung thủ gây án được xác định là Lê Văn Thức (SN 1993, quê quán Lạng Sơn). Theo lời khai ban đầu, đối tượng và các nạn nhân có mâu thuẫn về tình cảm.

Trước đó, như đã thông tin, vào đêm 15/9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội nhận được tin báo về vụ một nam thanh niên điều khiển xe máy bị, một chiếc taxi chặn đầu, ép vào vỉa hè.

Đối tượng Lê Văn Thức từ xe taxi bước xuống dùng dao nhọn đâm vào ngực người điều khiển xe máy, nạn nhân ngã xuống trên vỉa hè Láng Hạ, phường Láng Hạ, cô gái đi cùng bị đối tượng gây án ép lên xe taxi bỏ trốn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị khẩn trương điều tra vụ việc. Sau 7 giờ đồng hồ tích cực điều tra, truy xét, khoảng 7h sáng nay (16/9) xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng.

Ngay sau đó, Tổ công tác công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng di chuyển lên Thái Nguyên và bắt giữ đối tượng, giải cứu nạn nhân bị ép đi cùng. Hiện cơ quan chức năng đang di lý đối tượng từ Thái Nguyên về Hà Nội để làm rõ. Về phía cô gái xác định có thương tích, đã được sơ cứu bạn đầu, đang được chuyển về bệnh viện tại Hà Nội để tiếp nhận điều trị.

Riêng nam thanh niên điều khiển xe máy bị đâm gục, nạn nhân mất nhiều máu, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong ngay sau đó. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Bài liên quan
Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ an ninh mạng hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo
Các đối tượng giả danh cán bộ Cục An ninh mạng, hứa hẹn hỗ trợ thu hồi số tiền bị lừa đảo, nạn nhân tin tưởng nghe theo sẽ tiếp tục bị mất tiền.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất