Mỹ có thể dừng viện trợ vũ khí cho Ukraine

Kông Anh(Nguồn: RT) | 14/05/2022, 06:39

Lầu Năm Góc cho biết, viện trợ vũ khí cho Kiev có thể bị gián đoạn nếu Quốc hội Mỹ không thông qua gói chi tiêu gần 40 tỷ USD vào ngày 19/5 tới đây.

Lầu Năm Góc cảnh báo, dòng vũ khí của Mỹ tới Ukraine có thể bị đình chỉ, ít nhất là tạm thời, trừ khi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua khoản chi gần 40 tỷ USD để hỗ trợ Kiev.

“Đến ngày 19/5, nếu không nhận được gói viện trợ bổ sung, điều đó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng cung cấp hỗ trợ không bị gián đoạn của chúng tôi đối với Ukraine", người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói hôm 13/5.

Mỹ có thể dừng viện trợ vũ khí cho Ukraine - 1

Mỹ cung cấp nhiều gói hỗ trợ vũ khí cho Ukraine từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tấn công Kiev.

Ông John Kirby cũng cho biết, các chuyến hàng vũ khí tới Kiev sẽ không dừng ngay lập tức vào ngày 20/5 do vẫn còn một số nguồn cung cấp theo thẩm quyền chi tiêu khoảng 100 triệu USD mà Lầu Năm Góc dành cho viện trợ Ukraine.

Tuy nhiên, ông John Kirby nói thêm, do mất nguồn cung mới, Lầu Năm Góc sẽ không thể tiếp tục cấp viện trợ cho Kiev nếu sự phê duyệt khoản viện trợ mới bị trì hoãn kéo dài.

Gói viện trợ Ukraine mới nhất của Washington, trị giá 39,8 tỷ USD, đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào tối 10/5, nhưng Thượng viện Mỹ đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu hôm 12/5.

Trong tuyên bố ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận các khoản tiền mà ông có thể toàn quyền quyết định viện trợ cho Ukraine sắp hết, và thúc giục Quốc hội Mỹ sớm thông qua khoản viện trợ khổng lồ 33 tỉ USD cho Kiev.

Hôm 28/4, Tổng thống Joe Biden đề nghị quốc hội phê chuẩn gói hỗ trợ 33 tỉ USD cho Ukraine, trong đó có hơn 20 tỉ USD mua vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, các nghị sĩ đã quyết định tăng mức viện trợ quân sự và hỗ trợ nhân đạo. Đề xuất mới bao gồm thêm 3,4 tỉ USD cho hỗ trợ quân sự và 3,4 tỉ USD cho viện trợ nhân đạo.

Ông Biden cũng đã đề nghị Quốc hội Mỹ hành động nhanh chóng để ông có thể ký ban hành dự luật mới trước khi những gói viện trợ quân sự cho Ukraine sắp hết vào cuối tháng 5.

Tính từ ngày 24/2 (thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine), Mỹ đã viện trợ các vũ khí trị giá hơn 3,8 tỉ USD cho Kiev bao gồm các lô tên lửa chống tăng và phòng không, pháo hạng nặng, trực thăng và máy bay không người lái.

Mới đây, trợ lý Ngoại trưởng Karen Donfried khẳng định Mỹ sẽ không cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine. “Không có khả năng về việc Mỹ cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine”, trợ lý Ngoại trưởng Karen Donfried nói trong một phiên điều trần tại Thượng viện hôm 12/5. 

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bài liên quan
Xe tăng chiến lợi phẩm từ Ukraine giúp Nga tạo đạn chống tăng mới
VOVLIVE - Sau khi thu giữ những phương tiện chiến đấu của Ukraine, các chuyên gia Nga đã nghiên cứu kỹ lớp giáp của chúng để tìm ra cách đối phó hiệu quả hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất