Mưa lũ do hoàn lưu bão số 2 gây thiệt hại lớn ở Sơn La

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc | 12/08/2022, 23:02

Mưa lớn kéo dài hơn 2 ngày qua do hoàn lưu bão số 2 đã gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương trong tỉnh Sơn La, ước giá trị thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Cụ thể, tính đến chiều tối ngày 12/8, toàn tỉnh có 87 nhà dân ở các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Bắc Yên, Yên Châu, Mai Sơn và Sông Mã bị sạt lở đất đá vào nhà và bị ngập nước; 4 nhà dân ở huyện Bắc Yên và Sông Mã phải di dời khẩn cấp.

Về giao thông, mưa lớn đã gây sụt trượt ta luy dương, sa bồi trên 6 tuyến quốc lộ gồm 4G, 279, 279D, 37, 43 và 12, với khoảng 4.315m3/178 vị trí; trong đó có 1 điểm tại vị trí Km402+700, quốc lộ 37 sụt lở gây tắc đường. Trên tuyến đường tỉnh, mưa kéo dài đã gây sụt trượt ta luy dương, sa bồi trên 13 tuyến, với khoảng 11.400m3/351 vị trí; sạt lở gây tắc đường tại 3 vị trí. Ngoài ra, có nhiều vị trí bị sạt ta luy âm, hư hỏng nền mặt đường; một số tuyến đường liên xã, bản bị sạt lở, hỏng công trình trên đường gây ách tắc giao thông.

Về nông nghiệp, tổng diện tích lúa, ngô, rau màu, cây ăn quả bị hư hại là gần 200 ha; hơn 12 ha ao cá bị lũ cuốn trôi, 7 cột điện bị gãy đổ; sạt lở đất đá ảnh hưởng 2 điểm trường, 1 nhà văn hóa... Ước giá trị thiệt hại khoảng 7,1 tỷ đồng.

Ngay khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La và UBND các huyện, thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ dân bị ngập sâu sơ tán, di chuyển đến nơi an toàn; ngành giao thông – vận tải tỉnh đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung, bố trí máy móc và huy động lực lượng tại chỗ để khẩn trương đảm bảo giao thông thông suốt, không để ách tắc kéo dài. Bên cạnh đó là huy động lực lượng xung kích tại các xã, phường, thị trấn hướng dẫn giao thông, giúp đỡ người tham giao thông đi qua các vị trí ngập sâu, nguy hiểm đảm bảo an toàn./.

Bài liên quan
Bão số 2 cách Sán Đầu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Nam Đông Nam
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách Sán Đầu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Nam Đông Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất