Mưa lớn làm 3 người chết, 1 người mất tích và ngập ngụt nhiều nơi ở miền Trung

Nhóm PV/VOV-Miền Trung | 01/12/2020, 12:57

Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng 1/12 gây ngập lụt cục bộ, chia cắt, sạt lở nhiều khu vực tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Sáng 1/12, mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lũ đã làm 4 người chết, 1 người mất tích. Đến 9 giờ sáng nay, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm được thi thể của 3 nạn nhân trong một gia đình tại xã Vĩnh Lương bị nước lũ cuốn trôi vào đêm qua. 3 nạn nhân gồm ông Nguyễn Ngọc Duy (35 tuổi), 2 con nhỏ là Nguyễn Thanh Trúc (11 tuổi) và Nguyễn Thanh Nhã (8 tuổi).

Rạng sáng nay, bà Nguyễn Thị Lâm (41 tuổi), ở thôn Tây, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang tử vong do điện giật; anh Trần Văn Quốc (24 tuổi), ở thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh bị nước lũ cuốn trôi đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Liên quan đến đoàn du khách bị mất liên lạc tại khu vực núi Tà Giang, hiện lực lượng cứu nạn đã liên lạc được với 36 người cùng 9 người dân địa phương. Lực lượng cứu hộ đang băng rừng vào để đưa các du khách về lại trung tâm huyện. Dự kiến trưa nay lực lượng cứu nạn mới có thể đưa đoàn du khách này về trung tâm huyện Khánh Sơn.

Do mưa lớn, kéo dài liên tục, nhiều khu vực thuộc thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh vẫn bị ngập sâu. Tại thành phố Nha Trang, sau trận mưa tối qua, ngoài các xã phía Tây ven sông Cái, các xã, phường phía Bắc, phía Nam thành phố bị ngập. Nhiều tuyến đường cửa ngõ thành phố như 2/4, Điện Biên Phủ hay Nguyễn Tất Thành vẫn bị ngập sâu từ 0,5-0,8m, các khu dân cư xung quanh ngập sâu hơn 1m.

Để ứng phó với mưa, lũ, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục cho học sinh các cấp nghỉ học. Hiện, trên Quốc lộ 26 nối hai tỉnh Khánh Hòa và Đắc Lắc bị sạt lở, gây sụt lún nghiêm trọng địa phận tỉnh Đắc Lắc. Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu dừng toàn bộ vận tải đường bộ từ Khánh Hòa đi Đắk Lắk. Hiện có 5 đoàn tàu đang dừng tại các ga ở tỉnh Khánh Hòa do đường sắt bị ngập, ngành đường sắt đang thực hiện chuyển tải hành khách bằng xe khách để hành khách tiếp tục hành trình.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết, giao thông cơ bản đảm bảo, sạt lở cơ bản dọn dẹp thông đường hết rồi. Tràn thấp cảnh giới không cho người qua lại, địa phương cảnh giới, phối hợp với hạt quản lý cầu đường người ta cảnh giới, trên 30cm là không cho phương tiện đi qua.

Mưa lớn kéo dài, kết hợp hồ Phú Ninh điều tiết xả lũ khiến một số nơi ở TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ngập cục bộ, nhiều tuyến đường, nhà dân bị ngập. Để chủ động ứng phó với mưa lớn và nước lũ dân, nhiều tiểu thương và người dân đã đưa hết đồ đạc lên cao.

Nhiều nơi ở phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ ngập sâu, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng do nước lũ dâng cao, có nơi cao hơn 0,5m. Chiều 31/11, nhà của ông Nguyễn Xuân Phú, ở  khối phố 1, phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ bị nước lũ và tràn vào nhà, một số xe máy và đồ đạc chưa kịp đưa lên cao bị hư hỏng.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm qua đến sáng 1/12, nước lũ các sông dâng cao gây chia cắt, ngập lụt nhiều vùng trũng thấp tại các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành… Một số nơi đã phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.  Tại các huyện miền núi Sơn Tây, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà… tiếp tục xảy ra hàng trăm điểm sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông, đe dọa các khu dân cư.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ bị chia cắt đến nơi an toàn.

Ông Đinh Quang Ven, Quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các xã, các cơ quan ban ngành, tập trung di dời dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở theo phương án đã định. Chúng tôi đảm bảo an ninh, lương thực cho bà con yên tâm trú ẩn ở những nơi trú ẩn tạm thời”.

Trên địa bàn tỉnh Bình Định, mưa lớn những ngày qua khiến các khu vực vùng trũng là xã Phước Hòa, Phước Thuận, Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước và xã Cát Chánh, huyện Phù Cát. Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết: gần 4.600 học sinh mầm non, tiểu học vùng nguy hiểm nghỉ học để đảm bảo an toàn./.

Bài liên quan
Mưa bão, ngập lụt ở nhiều quốc gia
Trong vài tuần qua, liên tiếp nhiều nước trên thế giới ghi nhận những trận mưa bão lớn với lượng mưa kỷ lục, gây ngập lụt và cảnh báo lũ lụt ở nhiều nơi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất