Mưa giông, gió lốc ở Phú Quốc khiến 1 người chết và 1 người mất tích

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL | 13/07/2022, 12:35

Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, TP Phú Quốc cho biết, đã tìm thấy thi thể người con bị mất tích trên tàu cá bị chìm khi đang vào bờ tránh mưa bão vào chiều 12/7 tại khu phố 3, phường Dương Đông.

Sáng nay (13/7), ông Lê Minh Hiểu, Trạm trưởng Trạm Cửa khẩu cảng Dương Đông, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, TP Phú Quốc cho biết, đã tìm thấy thi thể người con bị mất tích trên tàu cá bị chìm khi đang vào bờ tránh mưa bão vào chiều 12/7 tại khu phố 3, phường Dương Đông, còn người cha vẫn chưa tìm thấy.  Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể người cha đang mất tích.

Trước đó, khoảng 14h30 phút ngày 12/7, một tàu cá đang trên đường vào tránh trú bão, khi đến cửa sông Dương Đông, do sóng to, gió lớn đã làm lật tàu. Tại thời điểm lật, trên tàu có 7 người. Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông đã phối hợp với nhân dân cứu hộ được 5 người, còn 2 cha con ruột tên Danh Quí và Danh Hai thì bị mất tích.

Từ ngày 10/7 đến nay, thành phố Phú Quốc chịu nhiều ảnh hưởng của vùng áp thấp giữa Biển Đông, một số địa phương trên địa bàn thành phố xảy ra mưa lớn kèm theo giông, lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản nhân dân trên địa bàn. Mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm sập 3 căn nhà và 4 căn nhà trọ (An Thới) và tốc mái 34 căn nhà (An Thới 5; Thổ Châu 29). Trong đó, có 10 nhà kho bị tốc mái tại xã Thổ Châu, 3 tàu cá bị chìm tại Gành Dầu. Ước tổng thiệt hại về tài sản hơn 1 tỷ đồng./.

Bài liên quan
Tàu kéo sà lan chìm gần đảo Lý Sơn: 3 người thiệt mạng, 2 người mất tích
3 người thiệt mạng và 2 người mất tích sau vụ tàu kéo sà lan chở đá chìm ở vùng biển cách đảo Lý Sơn gần 4 hải lý.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia thưởng thức phở, ngắm cảnh Hồ Gươm
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cùng các thành viên Bộ Ngoại giao hai nước đã ăn sáng với phở, uống cà phê và đi bộ ngắm Hồ Gươm.
Mới nhất