Một học sinh bị "đánh hội đồng" chỉ vì va chạm giao thông

Thiên Lý/VOV-TP.HCM | 06/10/2022, 23:04

Va quẹt xe dẫn đến mâu thuẫn, T. bị nhóm thanh thiếu niên chặn đánh ngay tại cổng trường.

Tối nay (6/10), Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước thông tin chính thức vụ một học sinh bị "đánh hội đồng" trước cổng trường.

Sau khi phát hiện vụ việc một học sinh bị nhóm thanh thiếu niên đánh trước cổng trường THPT thị xã Bình Long, Công an thị xã Bình Long cùng Công an phường Hưng Chiến đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 5/10. Sau khi tan học, G.M.T (17 tuổi, ngụ khu phố Phú Trọng, phường Phú Đức, thị xã Bình Long) học sinh lớp 12, trường THPT thị xã Bình Long đi bộ ra trước cổng trường thì bị 4 nam thanh thiếu niên không rõ lai lịch dùng mũ bảo hiểm, chân, tay đánh vào đầu, mặt, lưng của em.

Làm việc với công an, G.M.T tường trình, ngày 3/10, em có va quẹt xe với C.H.Q (16 tuổi,  học sinh lớp 11, trường THPT thị xã Bình Long) và N.T.M.T (16 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Huệ) dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, G.M.T bị nhóm thanh thiếu niên chặn đánh ngay tại cổng trường.

Công an thị xã Bình Long cho biết, vụ việc đang điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định./.

Bài liên quan
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não dưới góc nhìn pháp lý
Liên quan vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não tại Hà Nội, tối 27/3, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008; trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất