Một bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội trốn viện

Phạm Quý | 09/12/2021, 00:13

Bệnh nhân T.V.T., nam, 55 tuổi, ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, bỏ trốn khỏi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sáng 8/12.

Đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân trên có tiền sử xơ gan cổ trướng, viêm gan B, uống nhiều rượu. Bệnh nhân được xác định dương tính SARS-CoV-2 ngày 5/12 và được chuyển tới bệnh viện điều trị do có nguy cơ chuyển nặng.

Tuy nhiên, tới 3h sáng ngày 8/12, bệnh nhân đã mang theo đồ đạc cá nhân và mặc quần áo bệnh viện bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, bệnh viện đã huy động lực lượng tìm kiếm và thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hưng Yên, Công an TP Hà nội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Kim Chung (huyện Đông Anh) về trường hợp này để phối hợp giải quyết.

Được biết, khoảng chiều cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện bệnh nhân tại quê nhà Hưng Yên. Sau khi điều tra dịch tễ bệnh nhân cho biết sau khi trốn khỏi viện có đi xe ôm để về quê.

Phạm Quý

Bài liên quan
Nghiên cứu của Australia: Không có hội chứng Covid-19 kéo dài
Sáng 15/3, các nhà nghiên cứu Australia vừa đưa ra nhận định đáng chú ý khi khẳng định không có hội chứng Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất