Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

PV/VOV.VN | 11/03/2021, 19:28

Ông Trần Thanh Mẫn, bà Trương Thị Ngọc Ánh, bà Lê Thị Thu Hương và ông Thổ Út là 4 người được MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch mở rộng giới thiệu người của Ủy ban ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - 1

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mở rộng.

Báo cáo kết quả Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết: Số lượng được phân bổ cho khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội là 29 người.

Trong đó, 25 tổ chức thành viên mỗi tổ chức được giới thiệu 1 người; Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu 2 người và 2 cá nhân tiêu biểu là Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (1 trí thức, 1 dân tộc thiểu số).

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - 2

100% đại biểu đồng ý giới thiệu 4 người của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, 100% cử tri bày tỏ sự tín nhiệm và nhất trí giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn (Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) và bà Trương Thị Ngọc Ánh (Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) ứng cử ĐBQH khóa XV.

2 nhân sự cá nhân tiêu biểu là bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 9, Vụ trưởng Vụ quản lý Doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải và ông Thổ Út, Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 9, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao đổi với lãnh đạo cơ quan quản lý và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với 2 nhân sự này. Kết quả, 100% cử tri bày tỏ sự tín nhiệm và nhất trí giới thiệu bà Lê Thị Thu Hương, ông Thổ Út ứng cử ĐBQH khóa XV.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - 3

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Trước đó, tại hội nghị ngày 2/3, Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu 2 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh,  Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian giới thiệu ứng viên cũng trùng với thời điểm kiện toàn bộ máy Nhà nước như Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII mới đây quyết định, nên danh sách ứng viên có thể thay đổi cho phù hợp.

Theo dự kiến, ông Hầu A Lềnh sẽ thôi công việc bên MTTQ Việt Nam để nhận công tác khác, theo phân công, giới thiệu của Bộ Chính trị. Như vậy, ông Lềnh sẽ không còn nằm trong cơ cấu đại biểu Quốc hội mà UBTƯ MTTQ giới thiệu ứng cử để tham gia Quốc hội nữa.

"Để chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu người của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam", ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại hội nghị. 

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ hai vào ngày 18/3.

PV/VOV.VN
Bài liên quan
"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND"
"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031".

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
ĐBQH vẫn băn khoăn việc rút BHXH một lần
Các ĐBQH vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề rút BHXH một lần đối với người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng BHXH, chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
Mới nhất