Lực lượng vũ trang trên đảo Cô Tô giúp dân gặt lúa chạy bão số 7

Vũ Miền, Nguyễn Mến, Thu Cúc/VOV-Đông Bắc | 08/10/2021, 20:05

Chiều 8/10, các lực lượng vũ trang đóng quân trên huyện đảo tiền tiêu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã xuống đồng giúp nông dân nhanh chóng thu hoạch lúa hè thu trước khi bão số 7 đổ bộ vào đất liền.

Mặc dù bão số 7 chưa vào đất liền nhưng tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã có gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn huyện khởi động công tác phòng chống bão số 7, kêu gọi tàu thuyền về bờ tránh trú và bắt đầu cấm biển từ chiều nay.

Đáng chú ý, vụ hè thu năm nay trên địa bàn huyện đảo Cô Tô có khoảng 6 ha đến kỳ thu hoạch và nguy cơ ảnh hưởng của bão số 7 là rất lớn. Để giúp bà con thu hoạch số lúa còn lại trên cánh đồng, Đồn biên phòng Cô Tô và Tiểu đoàn đảo Cô Tô đã huy động các chiến sỹ xuống đồng thu hoạch hết diện tích còn lại, giúp nông dân vận chuyển lúa về nhà.

Bà Trần Thị Hoài - Phó chủ tịch Hội nông dân huyện Cô Tô cho biết với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, việc gặt lúa sớm nhưng sẽ giảm thiệt hại do bão số 7 gây ra khi đổ bộ vào đất liền.

“Hội nông dân huyện đảo Cô Tô đã phối hợp với lực lượng vũ trang xuống đồng giúp bà con nhân dân thu hoạch lúa. Trong buổi chiều ngày hôm nay lực lượng vũ trang đã giúp dân gặt được khoảng 50 sào lúa kịp thời tránh bão số 7. Ngày mai, họ sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con thu hoạch trước khi bão đổ bộ”, bà Hoài cho hay./.

Bài liên quan
33 học sinh tiểu học nghi ngộ độc ở Quảng Ninh đã ổn định sức khoẻ
33 học sinh tiểu học ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) hiện đã ổn định sức khoẻ sau khi tới bệnh viện kiểm tra tình trạng đau bụng, buồn nôn nghi ngộ độc thực phẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất