Loại 3 người ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội tại Bình Dương

Thiên Lý/VOV-TP.HCM | 16/04/2021, 18:06

Hội nghị thống nhất đưa ra khỏi danh sách 3 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong đó, 2 trường hợp do không đạt sự tín nhiệm trên 50%.

Chiều nay (16/4), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3; lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị thống nhất đưa ra khỏi danh sách 3 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong đó, 2 trường hợp do không đạt sự tín nhiệm trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú; 1 trường hợp có đơn xin không tham gia ứng cử. Sau khi thống nhất, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 thống nhất lập danh sách 13 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Cộng với 6 người của Trung ương giới thiệu, Bình Dương sẽ có 19 người ứng cử để cử tri chọn ra 11 đại biểu Quốc hội khóa 15.

Hội nghị Hiệp thương lần 3 cũng thống nhất chốt danh sách giới thiệu 119 người ra ứng cử để bầu 72 đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh. Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% 1 người ứng cử dự khuyết đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương tiến hành thực hiện các bước để những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện việc vận động bầu cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm./.

Bài liên quan
47 người trong đoàn lân ở Bình Dương nhập viện sau khi ăn đồ miễn phí
Chiều nay (3/4), lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương xác nhận, có việc 47 người nghi bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Thuận An.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất