Liên tiếp phá 2 chuyên án ma túy, thu hơn 8.000 viên hồng phiến ở Sơn La

CTV Minh Phượng/VOV-Tây Bắc | 26/10/2021, 20:45

Lực lượng chức năng đã thu giữ 30 túi, với khoảng 6.000 viên hồng phiến, 2 điện thoại di động, 2 xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác.

Vào hồi 8h ngày 26/10, tại xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La; Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La; Đồn Biên phòng Mường Cai; Công an huyện Sông Mã đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Ly A Mua, sinh năm 1996 và Ly A Vự, sinh năm 2000, cùng trú tại bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 30 túi, với khoảng 6.000 viên hồng phiến, 2 điện thoại di động, 2 xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác.

Trước đó, vào hồi 5h cùng ngày, tổ kiểm soát ma túy lưu động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) và Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lường Nguyễn Cẩm, sinh năm 1979, trú tại bản Púng A, xã Púng Tra, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đang vận chuyển trái phép 10 túi nhỏ chứa khoảng 2.000 viên hồng phiến.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở đối với Tòng Văn Hưng, sinh năm 1985, trú tại bản Ten Pạnh, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, thu giữ 57 viên ma túy tổng hợp, 20 triệu đồng, 1 xe ô tô và một số vật chứng liên quan khác.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Bài liên quan
Cấm xe đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn là đẩy khó cho địa phương?
Lệnh cấm một số phương tiện đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn bị cho là chưa sát thực tế, thiếu cơ sở khoa học, không khác gì đẩy rủi ro về cho địa phương và người dân tỉnh Quảng Trị.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất