Lái xe ô tô đạp nhầm chân ga làm cây xăng ở Thừa Thiên - Huế bốc cháy

NGUYỄN VƯƠNG | 17/05/2022, 18:48

Một người đàn ông ở Thừa Thiên - Huế lái xe ô tô vào đổ xăng nhưng khi rời cửa hàng thì đạp nhầm chân ga húc thẳng vào 2 cột xăng gây cháy ngùn ngùn.

Khoảng 16h30 chiều 17/5, tại Quốc lộ 49, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường Phú Thượng (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xảy ra vụ cháy cây xăng và xe ô tô.

Vào thời điểm trên, xe ô tô màu trắng BKS 75A – 06921 do một người đàn ông cầm lái vào cây xăng dầu số 21 nằm ở mặt tiền tuyến đường nói trên để đổ xăng. Khi rời khỏi cây xăng, do đạp nhầm chân phanh qua chân ga, ô tô lao thẳng vào 2 cột xăng, gây cháy. Lửa lan cháy các cột xăng và thiêu rụi luôn cả chiếc xe ô tô nói trên.

Lái xe ô tô đạp nhầm chân ga làm cây xăng ở Thừa Thiên - Huế bốc cháy - 1
Lái xe ô tô đạp nhầm chân ga làm cây xăng ở Thừa Thiên - Huế bốc cháy - 2
Lái xe ô tô đạp nhầm chân ga làm cây xăng ở Thừa Thiên - Huế bốc cháy - 3

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều 1 xe chỉ huy và 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến dập tắt đám cháy. Đến khoảng 17h, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng chiếc xe ô tô cùng 2 cột xăng bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn, hư hỏng nghiêm trọng.

Trước đó, vào chiều 19/2  tạ cây xăng của Công ty TNHH Tây Tiến Thành (ở phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cũng xảy ra một vụ cháy khiến 2 người bị thương.

Theo đó, vào thời điểm kể trên, khi xe bồn đang tiếp nhiên liệu thì bốc cháy, tài xế phải leo lên cabin, lái ôtô ra khỏi cây xăng để ngăn cháy lan. Sau khi điều khiển ô tô chạy một đoạn khoảng 5 mét thì tài xế nhảy khỏi xe trong tình trạng bỏng nặng. Một nhân viên cây xăng vào hỗ trợ cũng bị lửa táp.

Xe bồn tiếp tục cháy lớn với ngọn lửa cao hơn 5 m, khói bốc cuồn cuộn. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an Tiền Giang) điều ba xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được khống chế sau 30 phút. Hai người bị bỏng được đưa đi cấp cứu. Ngoài xe bồn cháy trơ khung, một ôtô tải khác gần đó bị cháy, hư hỏng một phần.

NGUYỄN VƯƠNG
Bài liên quan
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất