Lai Châu đăng cai Tiền Phong Marathon 2023

Tiểu Cường | 04/04/2022, 11:51

Sau Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu), Tiền Phong Marathon sẽ đến với Lai Châu trong năm 2023.

Trong ngày bế mạc Tiền Phong Marathon 2022, địa điểm tổ chức tiếp theo của giải đấu cũng được hé lộ. Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64, năm 2023, sẽ diễn ra tại Lai Châu.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức giải cho biết: "Cứ sau mỗi lần tổ chức xong thì giải đấu sẽ di chuyển đến địa điểm mới. Trong những năm gần đây, giải đấu đã nỗ lực rất nhiều hướng về việc phát triển kinh tế-xã hội và làm nhiệm vụ chính trị.

Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì việc đưa giải đến địa bàn đang cần phải có sự đầu tư, sự phát triển. Sau khi tổ chức ở biển đảo (Côn Đảo), giải đấu sẽ đến với một địa bàn còn đang khó khăn ở miền núi, miền biên ải".

Lai Châu đăng cai Tiền Phong Marathon 2023 - 1

Tiền Phong Marathon 2023 diễn ra ở Lai Châu.

Trong những năm gần đây, Tiền Phong Marathon liên tục thay đổi địa điểm tổ chức, đến với mọi miền đất nước. Giải đấu không chỉ là tinh thần thể thao mà còn là một sự kiện mang ý nghĩa văn hóa, xã hội mang nhiều chủ đề khơi gợi tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc cũng như quảng bá du lịch, giới thiệu danh lam thắng cảnh ở những nơi giải đấu đi qua.

Tiền Phong Marathon 2022 có 3.700 vận động đăng ký tham gia, trong đó có 250 vận động viên thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia và đội tuyển các tỉnh thành trong cả nước và hơn 3.400 vận động viên phong trào.

Điều đó đảm bảo cho giải đấu có chất lượng thể thao và tính cạnh tranh ở tầm cao nhất đồng thời cũng kích thích sự phát triển của môn chạy, môn điền kinh ở khắp các địa phương trong cả nước, một mục tiêu và nhiệm vụ mà Việt dã giải báo Tiền Phong đặt ra cho mình từ hơn 60 năm trước và vẫn kiên định theo đuổi cho đến ngày hôm nay.

Ở nội dung nam tuyển, Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) xuất sắc đăng quang. Nội dung này có 5 vận động viên (VĐV) đăng ký là Hoàng Nguyên Thanh, Lý Phi Hải (Bình Phước), Lê Văn Tuấn (Bình Dương), Lê Quang Hòa (Bình Định) và Lê Tấn Hi (Lâm Đồng).

Ở nội dung của nữ, Hoàng Thị Ngọc Hoa giành HCV với thành tích 2 giờ 53 phút 56 giây. Như vậy, Ngọc Hoa đã trở lại ngôi hậu của mình, sau khi bị truất ngôi vào tay Hồng Lệ ở giải đấu năm ngoái ở Pleiku (Gia Lai). Trước đó, cô từng về nhất ở giải đấu ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) năm 2020.

Trên đường chạy 21km, nhà đương kim vô địch marathon Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc lên ngôi hậu.

Ở nội dung 10km nam, Đỗ Quốc Luật (Quân đội) có lần thứ 8 liên tiếp lên ngôi vô địch. Cự ly 10km nam tuyển luôn là nội dung quy tụ đông đảo nhất số VĐV, với trình độ ngang ngửa, tạo ra những cuộc đua khốc liệt, hấp dẫn có tại đường chạy của Tiền Phong Marathon. 

Tiểu Cường
Bài liên quan
Cựu cầu thủ HAGL và dàn sao đình đám chạy half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi”
Sáng nay 21/4, rất nhiều người nổi tiếng cùng các VĐV chuyên nghiệp, không chuyên đã tham gia Giải half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” do Báo Người Lao Động tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất