Kỷ niệm 30 năm Cơ quan thường trú VOV có mặt ở khu vực miền Trung

Đình Thiệu, Vinh Thông/VOV-miền Trung | 27/11/2021, 13:04

Sáng 27/11, tại thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung (VOV miền Trung) Đài Tiếng nói Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gửi lẵng hoa và thư chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Các Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam dự lễ có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày 17/1/1991, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Quyết định thành lập CQTT khu vực Miền Trung, trụ sở đóng tại thành phố Đà Nẵng. Đây là CQTT trong nước ra đời sớm, chỉ sau Cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. 30 năm qua là chặng đường đầy gian nan, thử thách nhưng rất đỗi tự hào của “Ngôi nhà VOV Miền Trung”.

Ngày đầu thành lập chỉ có vài ba người, đến nay VOV Miền Trung đã có 30 cán bộ, phóng viên, nhân viên. Từ 1, 2 đảng viên tham gia sinh hoạt ghép trong ngày đầu thành lập, đến nay, số lượng đảng viên trong Chi bộ tăng gấp 10 lần so với trước. Nhiều năm liền, Chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Trên hành trình đi tới, nhiều nhà báo của VOV Miền Trung từng bước trưởng thành và đoạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Liên hoan Phát thanh toàn quốc, Giải Báo chí của các bộ ngành, địa phương….

Ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của VOV Miền Trung, năm 2006, Chủ tịch Nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2011 được tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Nhì; năm 2016 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

VOV Miền Trung cũng là một trong những đơn vị mạnh của Đài TNVN, nhiều lần được Chính phủ tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Năm 2020, VOV Miền Trung là 1 trong 4 đơn vị của Đài TNVN được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài TNVN trao cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể cơ quan thường trú khu vực miền Trung đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của Đài TNVN.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, 30 năm trước, xuất phát từ yêu cầu bám sát thực tiễn đời sống của đất nước, nắm bắt và phản ảnh nhanh nhạy, sinh động công cuộc Đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Lãnh đạo Đài TNVN quyết định thành lập Cơ quan thường trú của Đài TNVN tại các tỉnh miền Trung.

Từ 3 người ban đầu, nay đã trở thành một đơn vị cấp Ban vững mạnh toàn diện. Bình quân mỗi năm, VOV miền Trung sản xuất hơn 5.000 sản phẩm báo chí với đủ 4 loại hình báo chí, đảm bảo việc sản xuất và phát sóng Chương trình phát thanh tiếng Cơ Tu; giành nhiều giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia, Liên hoan Phát thanh toàn quốc; được tặng nhiều Bằng khen và phần thưởng của các bộ, ngành, địa phương…

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, Cơ quan thường trú khu vực miền Trung hoạt động trên một vùng đất đầy nắng gió, đầy gian lao, hy sinh, mất mát bởi thiên tai, giặc giã bao đời nay. Mảnh đất này có bề dày rất đáng tự hào về truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam lưu ý, VOV miền Trung cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thân ái; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; không ngừng sáng tạo, đổi mới, vươn lên mạnh mẽ; Tiếp tục “kề vai sát cánh” với các địa phương, hoàn thành tốt chức năng là Cơ quan đại diện của Đài TNVN tại khu vực miền Trung; xây dựng mối quan hệ gắn bó son sắt với các địa phương, cơ quan, đơn vị trong khu vực.

VOV miền Trung cần chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn với tình hình mới. Lấy đội ngũ cán bộ là nền tảng; chương trình hoạt động là động lực; cơ sở vật chất là điều kiện hỗ trợ quan trọng; góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng Đài TNVN trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, đa nền tảng, đa phương tiện quốc gia, đóng vai trò trụ cột trong việc định hướng thông tin truyền thông, dẫn dắt dư luận.

VOV miền Trung tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài, hình ảnh; tăng cường những tin, bài có tính phát hiện, tính định hướng, tính dự báo, nêu lên những vấn đề lớn, quan trọng của toàn vùng, toàn quốc; tập trung phản ảnh công cuộc đổi mới mạnh mẽ, phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

VOV miền Trung cần tập trung phát hiện, cổ vũ, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; kiên quyết đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, nạn tham nhũng, tiêu cực, thói vô cảm, vô trách nhiệm; coi trọng đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái...

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Viêt Nam Đỗ Tiến Sỹ  nhấn mạnh: “Trải qua 30 năm xây dựng phấn đấu và phát triển, VOV miền Trung đang ở giai đoạn tràn đầy khát vọng sáng tạo, cống hiến. Tự hào và phát huy những thành tích, những bài học mà đơn vị đã tích lũy được, tôi mong rằng, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên VOV miền Trung ra sức đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng "Ngôi nhà VOV miền Trung" ngày càng vững mạnh, hòa nhịp cùng sự phát triển chung của  Đài TNVN”.

Chúc mừng 30 năm thành lập VOV miền Trung, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, cùng với chặng đường 76 năm hình thành và phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam với vị thế là cơ quan báo chí chủ lực, quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước.

Trong 30 năm qua, Cơ quan thường trú khu vực miền Trung Đài Tiếng nói Việt Nam đã không ngừng phát triển và đóng một vai trò hết sức quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền tại khu vực miền Trung.

VOV miền Trung đã không ngừng đổi mới và phát huy thế mạnh của mô hình báo chí truyền thông đa phương tiện, với một đội ngũ hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại; Hệ thống trang thiết bị tiên tiến, ngày khẳng định vị trí là cơ quan truyền thông hàng đầu tại khu vực miền Trung.

Hình ảnh các phóng viên VOV miền Trung không quản ngại khó khăn, vất vả để trực tiếp tác nghiệp nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, tâm dịch để chuyển tải thông tin đã trở thành một phần không thể tách rời trong quá trình phòng chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam với thế mạnh của một cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện, hiện đại luôn đồng hành với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố vượt qua những thăng trầm, khó khăn, thách thức.

Đặc biệt, từ tháng 3 năm 2017, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thành phố Đà Nẵng đã ký kết Chương trình Hợp tác truyền thông. Đây là cơ sở, Lãnh đạo thành phố, các cơ quan ban ngành của Đà Nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tác nghiệp.

Các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam liên tục cập nhật mọi mặt tình hình của địa phương, giới thiệu và quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trẻ bên bờ sông Hàn đến với công chúng trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: “Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam đã khẳng định được vị thế và uy tín của mình trong lòng khán - thính - độc giả thành phố Đà Nẵng. Từ những tin bài phóng sự điều tra đăng tải trên các kênh của VOV đến các Chương trình phát thanh tiếng Cơ tu đã gần gũi với cuộc sống của người dân từ đô thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi và hải đảo. Các kênh của VOV đã thông tin toàn diện, kịp thời về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của thành phố Đà Nẵng đến công chúng trong và ngoài nước.”

Dịp này, Tổng Giám đốc Đài TNVN trao Kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam” tặng ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và một số đồng chí Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; Trao Bằng khen tặng một số cá nhân Cơ quan thường trú khu vực miền Trung./.

Bài liên quan
Lời cảm ơn của gia đình cố nhà báo Trần Mai Hạnh
Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, đã tổ chức Lễ truy điệu và tiễn đưa hết sức trang trọng, đầy ân tình cho chồng, cha, ông chúng tôi là ông Trần Mai Hạnh nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên phóng viên chiến trường Thông tấn xã Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia thưởng thức phở, ngắm cảnh Hồ Gươm
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cùng các thành viên Bộ Ngoại giao hai nước đã ăn sáng với phở, uống cà phê và đi bộ ngắm Hồ Gươm.
Mới nhất