Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khoá X: Bàn giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH

Hà Khánh/VOV-TP.HCM | 07/12/2021, 11:58

Kỳ họp sẽ tìm ra hướng đi mới phù hợp nhất trong giai đoạn TP.HCM tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025.

Sáng nay (7/12), HĐND TP.HCM khoá X khai mạc kỳ họp thứ 4. Đây là kỳ họp cuối năm nhằm thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về tình hình kinh tế  - văn hoá – xã hội năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2021 – 2025.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp cuối năm này sẽ đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện những nỗ lực, cố gắng của thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, tìm ra hướng đi mới phù hợp nhất trong giai đoạn thành phố tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025.

Ngoài ra, kỳ họp cũng thảo luận và thông qua các quyết sách quan trọng, hình thành chính sách để củng cố, nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở; chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi do dịch COVID-19; chính sách về giáo dục, đào tạo; chính sách về định mức phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu và các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm, nhằm ổn định xã hội, khuyến khích đầu tư để phục hồi, phát triển kinh tế thành phố sau đại dịch; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, năm 2021 là năm rất đặc biệt, chưa hề có tiền lệ khi thành phố phải ứng phó với đại dịch COVID-19. Sau nhiều nỗ lực, thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch nhưng cũng chịu tổn thất nặng nề, nhiều người đã không thể vượt qua; kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch và lần đầu tiên tổng sản phẩm (GRDP) của thành phố tăng trưởng âm; việc làm, đời sống của hàng triệu người bị ảnh hưởng nặng nề…

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị HĐND cần quan tâm thảo luận và cho ý kiến việc xây dựng và triển khai chiến lược y tế, trọng tâm là củng cố hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng; tăng cường nhân lực y tế; nâng cao ý thức xã hội, làm cho từng cấp, từng ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi người dân là một chủ thể của chiến lược phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị cần đổi mới hình thức và phương thức giám sát, bảo đảm tính thực chất, chọn những vấn đề trọng tâm của TP.HCM; nâng cao công tác truyền thông như Chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời” gắn với các chương trình khác của HĐND TPP.HCM.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, khi xác định chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” và mức tăng trưởng đề ra để phấn đấu từ 6-6,5%, TP.HCM đã đặt quyết tâm chính trị rất cao để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

"Đó là quyết tâm chính trị rất cao để phấn đấu cho giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Song, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, TP.HCM cũng nằm trong bối cảnh đó. Vì thế, đề nghị các đại biểu HĐND dành thời gian thỏa đáng, bàn từng giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của toàn dân, triển khai kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và chuyển quyết tâm chính trị của thành phố thành hiện thực" - ông Nguyễn Văn Nên cho biết.

Chiều 7/12, kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khoá X sẽ thảo luận tại tổ./.

Bài liên quan
Hơn 16.000 cuốn sách sẽ được lì xì cho người dân tại Lễ hội Đường sách Tết TP.HCM
Tối nay (7/2, nhằm ngày 28 tháng Chạp), TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024. Tham dự có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và Thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất